VietNamnet đưa tin, khoảng 17h chiều nay, hai chị em là T.T.T.L. (SN 2004) và T.V.K (SN 2012) trú tại thôn Long Sơn, xã Đức Long (Đức Thọ, Hà Tĩnh) trên đường về nhà có đi qua công trình dự án kênh thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Tại đây, em V.T.K chẳng may bị sẩy chân rơi xuống hố công trình. Thấy em bị rơi xuống hố nước, người chị hoảng hốt lao xuống cứu nhưng do nước sâu, lại không biết bơi nên cả 2 chị em bị nước nhấn chìm, dẫn đến tử vong.

Theo Infonet, ông Trần Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Đức Long, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết thêm, nơi chị em cháu L. và Kh. bị trượt chân là khu vực cống đang thi công dở, mực nước ở đây sâu khoảng 4m nhưng không có biển báo về công trình đang thi công hoặc là cảnh báo về độ nước sâu nguy hiểm.

Người thân đau đớn trước cái chết của hai chị em

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân ở gần đấy đã vớt được thi thể 2 chị em để làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương.

Được biết, 2 chị em có gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố đi xuất khẩu lao động tại Angola, 2 chị em ở nhà với mẹ.

Trang Vũ (tổng hợp)