Tin mới

Hai chiến cơ Mỹ va chạm, rơi vỡ ở Thái Bình Dương

Thứ bảy, 13/09/2014, 10:01 (GMT+7)

Hai chiếc máy bay chiến đấu của hải quân Mỹ đã va chạm với nhau và rơi vỡ ở phía tây Thái Bình Dương vào hôm thứ 5 (11/9) trong khi đang hoạt động trên biển, theo một quan chức Hải quân cho báo CNN biết vào hôm qua (12/9).

Hai chiếc máy bay chiến đấu của hải quân Mỹ đã va chạm với nhau và rơi vỡ ở phía tây Thái Bình Dương vào hôm thứ 5 (11/9) trong khi đang hoạt động trên biển, theo một quan chức Hải quân cho báo CNN biết vào hôm qua (12/9).

Hai chiếc F/A-18 Hornets đang hoạt động phía trên tàu sân bay USS Carl Vinson thì đã bị va chạm và rơi vỡ ở phía tây Thái Bình Dương, theo tin tức từ Hải quân Mỹ trước đó thông báo.

Một chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Mỹ trên tàu sân bay USS George H.W. Bush. F/A-18 Hornet hoạt động như không lực trên các tàu sân bay Mỹ, vừa có khả năng của một máy bay chiến đấu và máy bay tấn công.

Theo đó, “những báo cáo sơ bộ cho thấy hai chiếc chiến cơ đã va chạm với nhau.”

Một phi công đã được cứu sống và đang trong điều kiện khá tốt khi được điều trị tại tàu sân bay. Vẫn chưa tìm thấy phi công thứ hai.

Nguyên nhân của vụ rơi vỡ đang được điều tra. Các máy bay vẫn chưa được phục hồi.

Hai chiếc chiến cơ rơi vỡ khi cách Đảo Wake 470 km, phát ngôn viên Hạm đội hải quân số 7 Mỹ cho biết. Đảo Wake cách Hawaii hơn 2.400 dặm (khoảng hơn 3.800km).

Cả hai máy bay đều là từ đội Carrier Air Wing 17 của Mỹ. Một tàu khu trục, tàu tuần dương và nhiều máy bay trực thăng đã được triển khai tìm kiếm phi công đang mất tích, theo tin tức từ hải quân Mỹ.

Một số máy bay chiến đấu khác của Mỹ:

Máy bay F-35C

Máy bay F-16 Fighting Falcons

Máy bay F-15E Strike Eagle

Máy bay F-22 Raptor

Máy bay AV-8B Harrier

Chi MK (Theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news