Tin mới

Hai chiến sỹ công an bị nhóm thanh niên tấn công thương vong

Thứ năm, 22/10/2015, 11:51 (GMT+7)

Trên đường đi làm nhiệm vụ, 2 trung úy Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đi qua địa bàn có thanh niên 2 thôn đang đánh nhau. Hậu quả 1 trung úy bị ném đá vào đầu, ngã xuống đường tử vong, 1 trung úy bị đánh trọng thương.
Ông Trịnh Việt Hà, Phó Viện trưởng VKSND huyện Krông Pa cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20h10 tối hôm 21/10. Do mâu thuẫn từ trước, thanh niên 2 thôn Cầu Đôi xã Chưr Căm và thôn Chư Đông xã Chư Gu, huyện Krong Pa (Gia Lai) đánh nhau.
Lúc này, Trung úy Nay Plong và Trung úy Nguyễn Thành Trung, công tác tại Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai trên đường đi làm nhiệm vụ, chạy qua địa bàn đã bị thanh niên thôn Cầu Đôi ném đá, đuổi đánh.
Hậu quả Trung úy Nay Plong đã bị ném đá vào đầu, ngã xuống đường vỡ sọ não. Trung úy Nguyễn Thành Trung bị đánh giập lách, đa chấn thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CQĐT Công an tỉnh Gia Lai, VKSND tỉnh Gia Lai và huyện Krông Pa đã kịp thời có mặt tại hiện trường, ổn định tình hình và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.
Một lãnh đạo CA huyện Krông Pa cho biết sự việc xảy ra như trên. 2 chiến sỹ CA huyện trên đường làm nhiệm vụ đã bị thương vong khi đi qua khu vực xảy ra hỗn chiến của thanh niên 2 thôn.Được biết, mâu thuẫn giữa thanh niên 2 thôn Cầu Đôi và Chư Đông, ở 2 xã Chưr Căm và Chư Gu đã có từ lâu. Cách đây mấy ngày cũng đã xảy ra đánh nhau, 1 thanh niên tên Lâm ở xã Cầu Đôi bị chém đứt ngón chân.
Hiện chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai và huyện Krông Pa đang bám địa bàn, ổn định tình hình, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.

 

Trong lúc đi xuống địa bàn xác minh tin báo của người dân, Trung úy Nguyễn Thành Trung và Trung úy Nay Plong đã bị một nhóm thanh niên làng tấn công, khiến 1 người chết, 1 người trọng thương.Sáng ngày 22/10, Trung tá Trần Ngọc Anh- Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai - cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 21/10.
Thông tin ban đầu được xác định như sau: Vào thời gian trên, Trung úy Thành (SN 1988) và Trung úy Plong (SN 1985) đang công tác tại Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Pa đi trên một chiếc xe mô tô xuống địa bàn xác minh tin báo của quần chúng nhân dân. Khi 2 chiến sỹ đi đến QL25 đoạn qua thôn Cầu Đôi (xã Chư RCăm, Krông Pa) thì bị một nhóm thanh niên sử dụng gạch đá, gậy, dao… tấn công.
Sự việc khiến Trung úy Nay Plong hy sinh tại chỗ, Trung úy Thành bị đa chấn thương nặng, dập lá lách, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
Nguyên nhân ban đầu được xác định, trước đó vào khoảng 8h30 cùng ngày, một số thanh niên thôn Cầu Đôi đã bị nhóm thanh niên thôn Chư Đông (xã Chư Gu, Krông Pa) chặn đánh, dùng dao chém vào xe máy gây hư hỏng. Vì vậy, thanh niên thôn Cầu Đôi đã nuôi ý định trả thù thanh niên thôn Chư Đông.
Vào tối ngày xảy ra sự việc, để trả thù thanh niên thôn Chư Đông, thanh niên thôn Cầu Đôi đã mang hung khí ra mai phục 2 bên đường trên QL25. Khi 2 chiến sỹ Trung và Plong đi qua đoạn trên thì bị nhóm thanh niên đang mai phục lao vào tấn công.
Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã xuống địa bàn để thăm hỏi, động viên gia đình 2 chiến sỹ, đồng thời chỉ đạo Công an huyện Krông Pa điều tra làm rõ vụ việc, truy xét các đối tượng gây án.
Được biết, Trung úy Nay Plong là người đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh rất khó khăn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news