Tin mới

Hai công nhân trượt chân ngã từ tầng 12 xuống đất, một người tử vong

Thứ tư, 29/07/2015, 06:41 (GMT+7)

Hai công nhân chuẩn bị lắp đặt thang máy trên tầng 12 của tòa nhà đã bị trượt chân rơi xuống đất, một người tử vong, một người thương nặng.

Hai công nhân chuẩn bị lắp đặt thang máy trên tầng 12 của tòa nhà đã bị trượt chân rơi xuống đất, một người tử vong, một người thương nặng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 28/7, tại công trình xây dựng nhà ở xã hội trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM). Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Thanh Hoàng (27 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế).

Công trường xây dựng xảy ra tai nạn h

ai công nhân trượt chân ngã từ tầng 12 xuống đất, một người chết. 

Ảnh: Dân trí

Theo tin tức trên báo Dân trí, vào thời điểm trên, nhiều người làm việc trong block nhà HV4 thuộc công trình nhà ở xã hội HQC Plaza nghe tiếng động mạnh dưới đất rồi tiếng kêu cứu của nhiều công nhân trên tầng 12. Khi mọi người chạy tới nơi thì thấy anh Nguyễn Quốc Quy (23 tuổi, quê Đồng Tháp) và anh Nguyễn Thanh Hoàng (27 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế) nằm bất động.

Cả hai được đưa đến Bệnh viện huyện Bình Chánh cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngay sau đó. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Hoàng đã tử vong, anh Quy đang trong tình trạng gãy xương đùi và tay phải.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng đưa tin, báo Tuổi trẻ dẫn nguồn tin từ lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, công trình xảy ra tai nạn do công ty Cổ phần TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân làm chủ thầu. Vị trí xảy ra tai nạn là tại lô HV4 do công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nhà ở Bảo Linh thi công.

Dự án Nhà ở xã hội tại An Phú Tây thuộc khu tổng thể quy hoạch An Phú Tây - Tân Quý Tây có tổng diện tích 7.722m2 với tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Dự án khởi công năm 2014 và dự kiến hoàn thành vào quý 3-2016.

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news