Tin mới

Hai dì cháu đi chữa bệnh bị tên cướp đạp ngã xuống đường

Thứ tư, 09/11/2016, 08:51 (GMT+7)

2 dì cháu đang trên đường đến bệnh viện chữa bệnh thì bị thanh niên giật túi xách. Thậm chí, tên cướp còn vung chân đạp ngã 2 dì cháu xuống đường.

2 dì cháu đang trên đường đến bệnh viện chữa bệnh thì bị thanh niên giật túi xách. Thậm chí, tên cướp còn vung chân đạp ngã 2 dì cháu xuống đường.

Thông tin về vụ việc được các báo Vietnamnet, Giao thông, Công an nhân dân, Tiền Phong, Tri thức trực tuyến đăng tải.

Theo đó, trưa 8/11, chị Thảo chở theo dì là bà Hồng (48 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về TP HCM để chữa bệnh.

Khi vừa đến ngã ba khu công nghệ cao (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát giật chiếc túi xách. Tên cướp còn vung chân đạp vào xe máy khiến cả 2 người phụ nữ ngã xuống đường.

Lúc này, các trinh sát đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức đang tuần tra lập tức truy đuổi và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Tên cướp bị bắt giữ - Ảnh: Tiền Phong

Cùng thời điểm này, một chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn cảnh sát cơ động, TP.HCM) và 2 cảnh sát thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp truy đuổi.

Bị nhiều lực lượng cùng truy đuổi, chạy được 1 đoạn, kẻ cướp nhanh chóng bị bắt giữ cùng tang vật.

“Trong giỏ xách có 5 triệu đồng vay mượn người thân để chữa bệnh, cũng may cảnh sát có mặt kịp thời bắt giữ” - báo Tri thức trực tuyến dẫn lời nạn nhân chia sẻ.

Theo báo Công an nhân dân, tại Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức, đối tượng khai tên Nguyễn Quốc Thanh (29 tuổi, ngụ quận 9). Thanh từng có một tiền án về tội ”cướp giật tài sản”, vừa ra tù chưa được 5 tháng đã tiếp tục đi cướp.

Đến tối 8/11, bà Hồng và chị Thảo vẫn đang được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức điều trị.

 Xem thêm video:

[mecloud]dp5CEI62Db[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Hai dì cháu đi chữa bệnh bị tên cướp đạp ngã xuống đường
2 dì cháu đang trên đường đến bệnh viện chữa bệnh thì bị thanh niên giật túi xách. Thậm chí, tên cướp còn vung chân đạp ngã 2 dì cháu xuống đường.
Thông tin về vụ việc được các báo Vietnamnet, Giao thông, Công an nhân dân, Tiền Phong, Tri thức trực tuyến đăng tải.
Theo đó, trưa 8/11, chị Thảo chở theo dì là bà Hồng (48 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về TP HCM để chữa bệnh.
Khi vừa đến ngã ba khu công nghệ cao (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát giật chiếc túi xách. Tên cướp còn vung chân đạp vào xe máy khiến cả 2 người phụ nữ ngã xuống đường.
Lúc này, các trinh sát đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức đang tuần tra lập tức truy đuổi và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.
Cùng thời điểm này, một chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn cảnh sát cơ động, TP.HCM) và 2 cảnh sát thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp truy đuổi.
Bị nhiều lực lượng cùng truy đuổi, chạy được 1 đoạn, kẻ cướp nhanh chóng bị bắt giữ cùng tang vật.
“Trong giỏ xách có 5 triệu đồng vay mượn người thân để chữa bệnh, cũng may cảnh sát có mặt kịp thời bắt giữ” - báo Tri thức trực tuyến dẫn lời nạn nhân chia sẻ.
Theo báo Công an nhân dân, tại Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức, đối tượng khai tên Nguyễn Quốc Thanh (29 tuổi, ngụ quận 9). Thanh từng có một tiền án về tội ”cướp giật tài sản”, vừa ra tù chưa được 5 tháng đã tiếp tục đi cướp. 
Đến tối 8/11, bà Hồng và chị Thảo vẫn đang được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức điều trị.
Cự Giải (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news