Tin mới

Hai đối tượng lừa bán 3 nữ sinh lớp 7 sang Trung Quốc bị khởi tố

Thứ hai, 27/07/2015, 10:45 (GMT+7)

Trong những lần sang Trung Quốc thăm con gái, Kiều đã móc ngoặc với các đối tượng mua bán phụ nữ và trẻ em. Những kẻ buôn người ở Trung Quốc đưa ra giá mua 70 triệu đồng/trẻ em gái xinh đẹp. Về nước, Kiều đã móc nối với Anh. Kiều hứa trả cho Anh 10 triệu đồng nếu tìm được người đưa sang Trung Quốc.

Trong những lần sang Trung Quốc thăm con gái, Kiều đã móc ngoặc với các đối tượng mua bán phụ nữ và trẻ em. Những kẻ buôn người ở Trung Quốc đưa ra giá mua 70 triệu đồng/trẻ em gái xinh đẹp. Về nước, Kiều đã móc nối với Anh, Kiều hứa trả cho Anh 10 triệu đồng nếu tìm được người đưa sang Trung Quốc.

Tin tức trên báo Công an Nhân dân, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng về hành vi mua bán trẻ em.

Gồm: Lô Thị Kiều (33 tuổi, trú tại bản Xiềng Líp, xã Yên Na, Tương Dương) và Moong Thị Kiều Anh (21 tuổi, trú tại bản Na Kè, xã Xá Lượng, Tương Dương).

Hai đối tượng Lô Thị Kiều và Moong Thị Kiều Anh tại CQĐT - Ảnh: Công an Nhân dân

Theo báo Pháp luật TP.HCM, Kiều đã qua hai đời chồng và con gái đầu của Kiều là L.Th.N (19 tuổi) sang Trung Quốc lấy chồng và đã sinh con. Trong những lần sang Trung Quốc thăm con gái, Kiều đã móc ngoặc với các đối tượng mua bán phụ nữ và trẻ em. Những kẻ buôn người ở Trung Quốc đưa ra giá mua 70 triệu đồng/trẻ em gái xinh đẹp.

Đầu tháng 6/2015, Kiều bàn bạc với Anh rủ rê trẻ em nữ hoặc thanh nữ đưa sang Trung Quốc bán. Kiều sẽ trả tiền công cho Anh mỗi trẻ em là 10 triệu đồng, nếu đưa đi, bán trót lọt. Anh đồng ý và đi vào các bản làng tiếp cận trẻ em đang học THCS để rủ “đi Hà Nội hoặc xuất ngoại làm việc, lương cao. Nếu em nào đi sẽ được trả tiền trước”.

Có ba học sinh đang học lớp 7 là em M.Th.U (13 tuổi), M.Th.H (12 tuổi) và M.Th.N (13 tuổi) cùng trú xã Yên Na (huyện Tương Dương) đồng ý bỏ học mà không nói với bố, mẹ để đi theo Anh.

Sau đó, Anh chở ba em U,H,N đến gặp Kiều để Kiều xem có xinh gái không. Kiều đồng ý và đưa tiền cho Anh mua vé xe đò đưa ba em xuống bến xe Vinh (TP Vinh, Nghệ An). Từ TP Vinh, Kiều đưa ba em ra vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để bán.

Tuy nhiên, khi ba em đang trên đường đưa sang Trung Quốc thì Cơ quan công an huyện Tương Dương phối hợp cơ quan chức năng kịp thời giải cứu em U., em H. và em N. đồng thời truy bắt Kiều và Anh.

Do Kiều và Anh đang nuôi con nhỏ nên cơ quan công an cho Kiều và Anh tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news