Tin mới

Hai học sinh đón taxi đi dạo biển rồi "bùng tiền", đánh lái xe tới tấp

Thứ tư, 13/06/2018, 09:05 (GMT+7)

Đạo và Anh bắt taxi đi dạo biển nhưng không có tiền trả nên đã nghĩ ra kế hoạch đánh tài xế.

Đạo và Anh bắt taxi đi dạo biển nhưng không có tiền trả nên đã nghĩ ra kế hoạch đánh tài xế.

Ngày 12/6, trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can Lê Võ Quyền Anh và Nguyễn Hoàng Đạo (cùng 17 tuổi) để tiếp tục điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Anh và Đạo hiện là học sinh của một trường THPT ở miền Nam. Hè này cả 2 theo gia đình ra Nghệ An du lịch.

Đêm 30/5, trong khi bố mẹ nghỉ ở khách sạn, 2 nam sinh rủ nhau đón taxi xuống biển Cửa Lò để dạo biển. Họ tiếp tục yêu cầu tài xế taxi chở vòng về thành phố Vinh. 

Hai học sinh đón taxi đi dạo biển rồi

Ảnh minh hoạ.

Do không có tiền trả nên cả 2 toan tính điều tài xế đến đoạn đường, hòng ra tay đánh nạn nhân.

Theo kế hoạch, khi xe dừng ở đường vắng, tài xế thông báo cước hết 580.000 đồng. Lập tức, Anh ngồi phía sau vòng tay qua cổ khống chế tài xế. Đạo ngồi cạnh bên dùng tay đánh tới tấp nạn nhân.

Quá hoảng sợ vì bị đánh, tài xế mở cửa kêu cứu và bỏ chạy ra ngoài. Cùng lúc này cả Anh và Đạo cũng rời xe bỏ chạy.

Tài xế taxi sau đó đã lên trình báo cơ quan công an. Biết không thể trốn thoát, ngày sau đó cả Anh và Đạo đã đến Công an TP. Vinh để đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Ngọc Tú

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news