Tin mới

Hãi hùng căn bệnh "ăn thịt người" càn quét Trung Đông

Thứ năm, 02/06/2016, 11:30 (GMT+7)

Một căn bệnh đang lan rộng khắp Trung Đông khiến hàng triệu người hoang mang, căn bệnh xuất hiện từ nhiều thế kỷ nay với tên gọi "Quỷ dữ Aleppo".

Một căn bệnh đang lan rộng khắp Trung Đông khiến hàng triệu người hoang mang, căn bệnh xuất hiện từ nhiều thế kỷ nay với tên gọi "Quỷ dữ Aleppo".

[mecloud]eKWx3unNxO[/mecloud]

Căn bệnh "ăn thịt người" này có tên khoa học là Leishmaniasis, lây truyền qua những con ruồi cát ở Trung Đông. Hiện các bác sĩ vẫn đang cố gắng để có thể kiểm soát tình hình lan truyền của bệnh.  

Tuy nhiên chính cuộc khủng hoảng di cư của cư dân Syria đã khiến dịch bệnh này bùng phát nghiêm trọng và làm lây nhiễm sang hàng nghìn người trong khu vực. Những người mắc bệnh này thường bị sẹo do di chứng để lại.

Một người phụ nữ bị mắc bệnh "ăn thịt người". Ảnh: News

Hầu hết họ đều bị xã hội xa lánh. Căn bệnh khủng khiếp này có thể điều trị được nhưng hàng triệu những cư dân đã mất nhà sau cuộc nội chiến Syria.

Tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất, y tế trầm trọng đã đẩy người dân vào cảnh khốn cùng. Ảnh: News

Tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất, y tế trở nên trầm trọng khi hơn nửa số bệnh viện công tại Syria đã bị phá hủy. 

Chính điều này đã khiến cho căn bệnh này bùng phát và đẩy người dân lâm vào cảnh khốn cùng. 

Minh Di (theo News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news