Tin mới

Hai nghi can trộm chó, dùng súng tự chế bắn cảnh sát bị bắt giữ

Chủ nhật, 06/08/2017, 21:29 (GMT+7)

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành tạm giữ hai đối tượng Đăng và Nghĩa vì có liên quan đến hành vi trộm chó và dùng súng tự chế bắn vào bụng một thượng sĩ công an.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành tạm giữ hai đối tượng Đăng và Nghĩa vì có liên quan đến hành vi trộm chó và dùng súng tự chế bắn vào bụng một thượng sĩ công an.

Báo Tuổi trẻ và Tri thức trực tuyến đưa tin, hai nghi can Huỳnh Hữu Nghĩa (24 tuổi) và Ngô Hải Đăng (17 tuổi), cùng ngụ tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng đã bị tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nghi can Nghĩa (trái) và Đăng (phải). Ảnh: Tri thức trực tuyến

Cụ thể, khoảng 1h30 sáng hôm 24/7 vừa qua, tổ tuần tra Công an huyện Thạnh Trị gồm 6 cán bộ đang tiến hành tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường liên xã. Tổ tuần tra phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi khi đến ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân.

Khi được ra dấu hiệu dừng xe, 2 nam thanh niên đã bỏ chạy nên tổ tuần tra phải lập chốt chặn. Không dừng lại tại đấy, khi bị chặn lại, một đối tượng đã sử dụng súng tự chế (thường dùng để bắn chó) bắn vào bụng thượng sĩ Nguyễn Khánh Duy.

Sau khi đồng chí Duy bị thương, các chiến sĩ còn lại tiếp tục truy đuổi thì bị ném nột ớt và bị bắn nạng thun. Cuộc truy đuổi đối tượng đến ngã ba xã Lâm Kiết thì mất dấu.

Thượng sĩ Duy được đưa vào trạm y tế sơ cứu trong tình trạng mũi tên có cán gỗ dài 30 cm, đầu gắn thanh kim loại nhọn khoảng 10 cm dính chặt vào bụng trước khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Do vật nhọn chạm phải gan nên bác sĩ phải mổ cấp cứu.

Khám xét nơi ở của hai nghi can, công an huyện Thạnh Trị đã phát hiện súng tự chế, bột ớt, dây điện, cưa và dao nhọn.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news