Tin mới

Hai người đàn ông mang 10.000 USD giả ra ngân hàng đổi

Thứ bảy, 11/04/2015, 14:42 (GMT+7)

Hai người đàn ông đưa cho nhân viên ngân hàng 10.000USD (loại tiền mệnh giá 100 USD/tờ) để quy đổi. Sau khi soi chiếu bằng thiết bị thì nhân viên xác định đây là tiền giả nên đã tìm cách giữ chân 2 người khách và trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

 

Hai người đàn ông đưa cho nhân viên ngân hàng 10.000USD (loại tiền mệnh giá 100 USD/tờ) để quy đổi. Sau khi soi chiếu bằng thiết bị thì nhân viên xác định đây là tiền giả nên đã tìm cách giữ chân 2 người khách và trình báo vụ việc tới cơ quan công an.


Theo tin tức báo Dân Việt, Công an quận 1, TP.HCM vừa chuyển giao vụ tiêu thụ tiền USD giả với số lượng lớn cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ảnh minh họa

Trước đó - sáng 7/4, tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) số 134 đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (TP.HCM) có 2 vị khách mang theo lượng lớn tiền USD đến quy đổi sang tiền Việt Nam.

Hai người này đưa cho nhân viên ngân hàng 10.000USD (loại tiền mệnh giá 100 USD/tờ) để quy đổi. Nhìn các tờ tiền bằng mắt thường, nhân viên ngân hàng nghi vấn và khi soi chiếu bằng thiết bị thì nhân viên xác định đây là tiền giả. Do đó, nhân viên Ngân hàng BIDV đã tìm cách giữ chân 2 người khách và trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Bị mời về cơ quan công an làm việc, hai người trên khai báo là Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1968, ngụ TP.Hải Phòng) và Vũ Phi Công (SN 1960, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu tại công an, Vĩnh và Công khai báo, trước đó trong sáng cùng ngày có đến nhà ông Nguyễn Văn C tại quận Gò Vấp. Tại đây cả 2 được người cháu của ông C, là Lê Trí T đưa cho số ngoại tệ trên, nói đi quy đổi thành tiền Việt. T hứa, nếu đổi tiền thành công sẽ cho ông Vĩnh, ông Công và ông C 13 triệu đồng để chia nhau.

Hiện cơ quan An ninh điều tra, công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

C.Giải (tổng hợp)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tiền giả công an