Tin mới

Hai người phụ nữ bóp cổ Phó Trưởng công an xã vì bị lập biên bản

Thứ năm, 10/01/2019, 14:18 (GMT+7)

Khi tổ công tác công an làm nhiệm vụ giải tỏa hành lang lập biên bản sạp hàng của chị Oanh. Bất ngờ 2 người phụ nữ liền chạy tới chửi bới, bóp cổ Phó Trưởng công an xã.

Khi tổ công tác công an làm nhiệm vụ giải tỏa hành lang lập biên bản sạp hàng của chị Oanh. Bất ngờ 2 người phụ nữ liền chạy tới chửi bới, bóp cổ Phó Trưởng công an xã.

Tin tức trên Trí Thức Trẻ cho hay, ngày 9/1, Công an huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre thông tin trên địa bàn xã Phong Nẫm xaỷ ra vụ việc 2 người phụ nữ chửi bới, bóp cổ, đánh vào đầu Phó Trưởng công an xã.

cụ thể vào khoảng 7h30 ngày 7/1, tổ công tác công an xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đi làm nhiệm vụ giải toả hành lang an toàn giao thông ở khu vực ấp Cầu Hoà.

Ảnh minh họa.

Tại đây, tổ công tác phát hiện sạp bán rau, quả của chị Nguyễn Thị Oanh (29 tuổi) vi phạm nên đã lập biên bản xử lý. Lúc này người phụ nữ tên Oanh không đồng ý nên đã có lời lẽ lăng mạ chửi bới tổ công tác.

Sau đó bà Phan Thị Kim Lan (57 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) chạy tới chửi bới rồi cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu ông Trần Xuân Bắc là Phó Trưởng công an xã Phong Nẫm.

Tổ công tác đã tiến hành khống chế bà Lan. Lúc này, chị Oanh chạy tới dùng 2 tay bóp cổ Phó Trưởng công an xã Phong Nẫm kéo ra. Lực lượng CSTT Công an huyện Giồng Trôm đã có mặt khống chế cả 2 người phụ nữ đưa về trụ sở.

Bước đầu, cả 2 thừa nhần hành vi phạm tội của mình.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news