Tin mới

Hai nữ sinh suýt bị lừa vào quán cà phê massage

Thứ bảy, 25/10/2014, 09:05 (GMT+7)

Thấy người lạ đưa mình vào một quán cà phê massage, 2 nữ sinh nhanh trí dùng điện thoại gọi cho cô giáo chủ nhiệm thông báo sự việc.

Thấy người lạ đưa mình vào một quán cà phê massage, 2 nữ sinh nhanh trí dùng điện thoại gọi cho cô giáo chủ nhiệm thông báo sự việc.

Thượng tá Trần Minh Thành, Phó trưởng công an huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết vừa phối hợp với công an tỉnh Hải Dương giải cứu 2 nữ sinh lớp 8 bị lừa đi làm ăn xa trở về với gia đình.

Ngày 10/10, Lý và Huệ (cùng 14 tuổi) được Đinh Thị Phin (người cùng quê) giới thiệu đi làm cho một công ty ở TP.HCM với mức lương từ 5 - 6 triệu đồng mỗi tháng. Do gia cảnh nghèo, 2 thiếu nữ này đã đồng ý đi với một người tên Hồng (chưa xác định rõ danh tính) lên xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà.

Sau một đêm ngủ lại đây, cả 3 đón xe buýt xuống thành phố Quảng Ngãi. Chiều 11/10, thức dậy sau chặng đường dài ngồi trên xe, Lý và Huệ phát hiện mình bị đưa vào một quán cà phê massage ở xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, Hải Dương.

Cho rằng mình bị lừa, 2 học sinh này bí mật gọi điện về cho cô giáo chủ nhiệm ở trường.

Từ cơ sở này, cảnh sát đã kịp giải cứu 2 cô gái đang ở độ tuổi lớn. Biết chuyện, Phin bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Sơn Tây đang điều tra vụ việc.

* Tên 2 nữ sinh đã được thay đổi.

theo Tri thức trực tuyến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news