Tin mới

Hải Phòng dỡ bỏ hệ thống đèn trang trí nghệ thuật hơn 24 tỷ đồng

Thứ sáu, 18/11/2016, 21:50 (GMT+7)

Nhiều công trình trang trí đèn nghệ thuật tại TP Hải Phòng với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 24 tỉ đồng đã phải tháo bỏ sau gần 2 năm đưa vào sử dụng.

Nhiều công trình trang trí đèn nghệ thuật tại TP Hải Phòng với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 24 tỉ đồng đã phải tháo bỏ sau gần 2 năm đưa vào sử dụng.

Hàng chục nón sắt mỗi chiếc nặng khoảng 100 kg phủ kín đèn led được xếp đống tại bãi đất trống ven đường Lê Hồng Phong. Ảnh: VNE

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, VnEpress, ngày 16 và 17/11, Công ty điện chiếu sáng Hải Phòng tiến hành tháo toàn bộ đèn led nghệ thuật trên đường Lê Hồng Phong sau 2 năm phơi nắng, phơi sương.

Công trình nhạc nước trị giá 200 tỷ đồng chào mừng 60 năm ngày giải phóng Hải Phòng từng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Trung Kiên

Chánh văn phòng UBND thành phố Nguyễn Kim Pha cho biết, Ủy ban giao Sở Xây dựng tháo bỏ hệ thống đèn trang trí này, đồng thời cho biết tới đây, thành phố sẽ giao Sở Xây dựng triển khai đề án trang trí mới hệ thống đèn nghệ thuật phục vụ Tết Nguyên đán 2017 thay vì giao Sở Văn hóa - thể thao như trước kia.

Trước đó, dự án đèn led nghệ thuật trang trí trung tâm thành phố được UBND giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng giá trị gần 24,5 tỷ đồng, trong đó riêng phần trang trí đường Lê Hồng Phong chiếm 14,65 tỷ. Dự án nhằm phục vụ đón Tết Nguyên đán 2015 và kỷ niệm 60 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13/5/1955 - 13/5/2015). Nhà thầu được chỉ định là Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm (Hà Nội).

Theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, Sơn Lâm được giao toàn quyền từ khâu thiết kế, thi công, lắp đặt cho tới mua sắm thiết bị. Dự án được hoàn thành trong thời gian ngắn và Sơn Lâm cam hết bảo hành 12 tháng (tức đến hết tháng 12/2015). Tuy nhiên, kể từ sau Tết Nguyên đán 2015, chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, hệ thống đèn trang trí nghệ thuật bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng, hoạt động chập chờn. Nhiều đèn nháy, đèn led bị hỏng, nón lá cách điệu, hoa và cánh chim không còn giữ được nét đẹp.

Ngày 13/5/2015, Sơn Lâm tu sửa dự án lần thứ nhất, nhưng dự án tiếp tục xuống cấp, tiềm ẩn hiểm họa về an toàn giao thông gây bức xúc cho người dân.

Tháng 11/2015, thành phố đã phải chỉ đạo hạ các "nón lá" nặng cả tạ xuống để chỉnh sửa, gia cố lại cho chắc chắn. Đầu năm 2016, giàn đèn được sửa chữa lần 2 phục vụ Tết Bính Thân rồi dừng hoạt động từ đó đến nay.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm cũng là đơn vị thi công dự án nhạc nước 200 tỷ đồng trên hồ Tam Bạc (trung tâm Hải Phòng) gây xôn xao dự luận mới đây. Để triển khai, Công ty được chủ đầu tư ứng trước 100 tỷ đồng. 

Cả 2 dự án nhạc nước và đèn trang trí của đơn vị này thi công sau khi đưa vào sử dụng đã khiến dư luận đặt câu hỏi về việc chất lượng công trình chưa tương xứng với số tiền đầu tư. 

Để xảy ra sai phạm trong dự án nhạc nước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định cảnh cáo ông Dương Anh Điền (nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Hải Phòng), ông Lê Khắc Nam (Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng). Ông Đào Duy Linh (Giám đốc Sở Văn hóa TP Hải Phòng) bị khiển trách.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news