Tin mới

Hai phụ nữ bị xe cẩu kéo lê gần 10m trên đường sau khi bị đâm

Thứ hai, 10/10/2016, 07:48 (GMT+7)

Sau cú va chạm, bà Hà và một phụ nữ khác ngồi sau xe máy đã bị xe cẩu kéo lê một đoạn dài hơn 7m. Hai người phụ nữ bị chà xuống mặt đường, thương tích rất nặng, bất tỉnh.

Sau cú va chạm, bà Hà và một phụ nữ khác ngồi sau xe máy đã bị xe cẩu kéo lê một đoạn dài hơn 7m. Hai người phụ nữ bị chà xuống mặt đường, thương tích rất nặng, bất tỉnh. 

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13 giờ 35 chiều 9/10 trên đường Tây Sơn (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn). Thông tin vụ tai nạn được báo Thanh niên, Bình Định đăng tải.

Hiện trường vụ Tai nạn giao thông. Ảnh báo Bình Định

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe cẩu mang biển kiểm soát 35N-5872 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, do tài xế Nguyễn Ngọc Đông (30 tuổi, ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) điều khiển theo hướng Bắc - Nam trên đường Tây Sơn (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn), khi đến ngã ba giao nhau với đường Võ Liệu thì tông vào xe máy do chị Hồ Thị Phương (41 tuổi, ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát) điều khiển, chở phía sau một phụ nữ khác, chạy cùng chiều. Sau khi tông, xe cẩu còn kéo lê xe máy cùng 2 phụ nữ một đoạn hơn 7m mới dừng lại.

Cú va chạm mạnh khiến hai phụ nữ đi trên xe máy bị chà xát xuống mặt đường bị trọng thương, bất tỉnh. Những người dân gần hiện trường đã đưa 2 nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Báo Thanh niên dẫn thông tin từ người dân chứng kiến vụ tai nạn cho rằng, xe cẩu 35N - 5872 đã vượt đèn đỏ với tốc độ cao nên đã gây ra tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news