Tin mới

Hải quân Indonesia theo sát tàu ngầm Trung Quốc ở eo biển Malacca

Thứ ba, 28/06/2016, 17:23 (GMT+7)

Hải quân Indonesia cho biết, họ đã theo dõi sát các tàu ngầm, tàu chiến Trung Quốc đi qua Biển Đông để tới eo biển Malacca – động thái bị xem là "thị uy" của Trung Quốc sau vụ tàu cá nước này bị Jakarta bắn cảnh báo và bắt giữ.

Hải quân Indonesia cho biết, họ đã theo dõi sát các tàu ngầm, tàu chiến Trung Quốc đi qua Biển Đông để tới eo biển Malacca – động thái bị xem là "thị uy" của Trung Quốc sau vụ tàu cá nước này bị Jakarta bắn cảnh báo và bắt giữ.

"Tàu chiến, tàu tuần tra, máy bay giám sát của Indonesia hôm 24/6 ghi nhận việc các tàu Trung Quốc đi qua vùng biển gần Banda Aceh. Tàu Trung Quốc có thể đi qua vô hại và thông báo với chúng tôi", đại tá Suji Tuo, phát ngôn viên Hải quân Indonesia cho biết.

Tàu ngầm, tàu khu trục tên lửa Trung Quốc đi trên Biển Đông tới eo biển Malacca. Ảnh: Sina

Trước đó, Đài Metro TV của Indonesia đưa tin, vào cuối tuần qua, một biên đội tàu thuộc Hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc gồm các tàu ngầm tấn công, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Yuncheng, tàu cứu hộ đã đi qua eo biển Malacca. Đây là lần đầu tiên tàu ngầm hạt nhân này xuất hiện ở eo biển Malacca.

Truyền thông Indonesia cáo buộc đây là sự "thị uy" của Trung Quốc sau vụ tàu cá nước này bị bắn cảnh báo và bắt giữ tại Indonesia. Tuy nhiên, ông Suji Tuo cho biết trong vụ việc này, Trung Quốc không vi phạm Công ước quốc tế về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Sự xuất hiện của biên đội tàu Trung Quốc diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo đích thân lên chiến hạm thị sát quần đảo Natuna và tổ chức cuộc họp nội các ngay trên chiến hạm này. Việc làm này của ông Widodo được cho là gửi thông điệp cứng rắn đến Bắc Kinh vì những căng thẳng gần đây giữa hai nước.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news