Tin mới

Hải quân Việt Nam sắp có thêm 2 tàu hộ vệ hiện đại

Thứ năm, 27/02/2014, 15:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hai tàu hộ vệ loại Gepard 3.9 đang được nhà máy đóng tàu Zelenodolsky gấp rút hoàn thành để chuyển gia cho Hải quân Việt Nam trước năm 2017.


 

(Tinmoi.vn) Hai tàu hộ vệ loại Gepard 3.9 đang được nhà máy đóng tàu Zelenodolsky gấp rút hoàn thành để chuyển gia cho Hải quân Việt Nam trước năm 2017.

Công ty đóng tàu Nga sẽ hoàn tất việc thực hiện hợp đồng đóng loạt tàu 4 chiếc của dự án này cho hải quân Việt Nam, hãng ITAR-TASS dẫn thông báo từ công ty.

Hai tàu hộ vệ Gepard 3.9 đầu tiên của dự án đã được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam trong các năm 2010 và 2011 là HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-12 Lý Thái Tổ.

Hải quân Việt Nam sắp có thêm 2 tàu hộ vệ hiện đại
Hai tàu hộ vệ Gepard 3.9 - HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-12 Lý Thái Tổ.

2 tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 được khởi đóng ngày 24/9/2013 sẽ có nhiều cải tiến hơn so với tàu trước. Tàu có lượng giãn nước toàn tải khoảng 2.200 tấn, dài 102,4m, rộng 14,4m. Kích thước này lớn hơn 2 tàu trước đó đã được chuyển giao có lượng giãn nước toàn tải 2.100 tấn và rộng chỉ 13,09m.

Gepard 3.9 cải tiến cũng được trang bị hệ thống động lực mới cho phép tàu đạt tốc độ tối đa tới 29 hải lý/h (cao hơn so với 28 hải lý/h 2 tàu Gepard cũ).

Khác biệt lớn nhất của 2 tàu Gepard 3.9 là hệ thống định vị thủy âm (gắn trên thân tàu) dùng để phát hiện, theo dõi, xác định vị trí tàu ngầm và hệ thống vũ khí diệt tàu ngầm.

Video: Chiến hạm Gepard 3.9 thử vũ khí

 

 

Việc xây dựng loạt bốn tàu hộ vệ của dự án này cho Hải quân Việt Nam được thực hiện theo hai hợp đồng, mỗi hợp đồng liên quan đến việc đóng hai chiến hạm. 

Hợp đồng cho hai chiếc đầu tiên đã được ký kết vào năm 2006 và thực hiện đầy đủ trong năm 2011, lô hai chiếc kế tiếp được ký kết vào đầu năm 2013.

"Hợp đồng thứ hai đang được thực hiện theo đúng tiến độ", lãnh đạo nhà máy đóng tàu cho biết.

PV - theo Tiếng nói nước Nga

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news