Tin mới

Hai thanh niên bị đâm tử vong ở Sài Gòn lúc rạng sáng

Chủ nhật, 17/07/2016, 15:41 (GMT+7)

Khi nghe tiếng truy đuổi, người dân mở cửa thì phát hiện thanh niên bị đâm chết trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7), một người khác đã bỏ chạy vào con hẻm gần đó và tử vong ngay sau đó. 

Khi nghe tiếng truy đuổi, người dân mở cửa thì phát hiện thanh niên bị đâm chết trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7), một người khác đã bỏ chạy vào con hẻm gần đó và tử vong ngay sau đó. 

Vietnamnet đưa tin cho biết, lúc rạng sáng ngày 17/7 trên địa bàn Q.7 TPHCM xảy ra vụ 2 thanh niên bị tấn công và đâm tử vong ngay trên đường phố. Theo đó, danh tính của hai nạn nhân là Nguyễn Phước Hồng (SN 1998, ngụ Q.7) và Trần Văn Chớp (SN 1995, quê Vĩnh Long). 

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 1h30 phút sáng ngày 17/7, những người dân gần cầu Tân Thuận, đoạn gần hẻm 67 đường Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Q.7 nghe tiếng la hét kinh hoàng nên đã thức dậy để kiểm tra.

Tại vỉa hè phía trước con hẻm, những người dân đã phát hiện một người đàn ông đã nằm gục và tử vong trên đường, một người phụ nữ đang kêu cứu.

Thời điểm đó, người dân phát hiện có 1 thanh niên cầm hung khí tấn công một người đàn ông khác, đuổi người này chạy vào hẻm số 67 đường Trần Xuân Soạn. Lúc sau, đối tượng này cầm hung khí tẩu thoát.

Người dân đi vào hiện thanh niên bị truy đuổi lê lết trong tình trạng bị thương nặng, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng người này cũng đã tử vong.  

Thông tin trên Zing cũng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ CA TPHCM đã phối hợp cùng CA Q.7 tiến hành điều tra, xem xét hiện trường và lấy lời khai nhân chứng nhằm khẩn trương truy xét vụ án mạng.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hai thanh niên