Tin mới

Hai thanh niên chạy xe ngược chiều bị cảnh sát đạp ngã

Thứ ba, 19/07/2016, 08:43 (GMT+7)

Hai nam thanh niên đi xe máy với tốc độ cao đã lao vào dải phân cách khi bị cảnh sát chặn bắt.

Khoảng 17h ngày 18/7, hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên xe máy chạy ngược chiều luồn lách trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội). Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng tuy nhiên người điều khiển xe máy vẫn phóng với tốc độ cao. Khi cảnh sát nhoài người giơ chân ngăn lại, xe lạng sang trái rồi đâm vào dải phân cách khiến cả hai thanh niên ngã văng xuống đường.

Những hình ảnh trên được camera hành trình trên ôtô ghi lại và chia sẻ trên mạng. Nhiều người cho rằng hai nam thanh niên vi phạm giao thông cố tình chạy ngược chiều với tốc độ cao gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên đường cần phải xử lý nghiêm để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Một số người cũng đồng tình với thái độ kiên quyết dừng xe của nam cảnh sát giao thông, tuy nhiên một số ý kiến lo ngại việc cảnh sát giơ chân, vung gậy sẽ gây nguy hiểm khiến người vi phạm giao thông ngã xuống đường.

Lãnh đạo đội CSGT số 3 Hà Nội xác nhận cảnh sát giao thông chặn xe là chiến sĩ thuộc đơn vị mình. "Khi bị cảnh sát dừng xe, họ tự đâm vào dải phân cách", vị này nói.

Theo lãnh đạo đội CSGT số 3, hai người đi xe máy không bị thương, sau đó đã bị tạm giữ phương tiện và xử lý với lỗi không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe.

 

Công an Hà Nội nói rằng nhóm thanh niên phóng xe máy vi phạm luật, chạy ngược chiều trên phố Xã Đàn. Khi CSGT chặn bắt, họ tự đâm vào dải phân cách.

Chiều 18/7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người mặc trang phục CSGT lao ra chặn xe máy của nhóm thanh niên chạy ngược chiều trên phố.

Theo clip, người mặc trang phục CSGT chạy từ vỉa hè, lao ra giữa đường chặn bắt nhóm đi xe máy. Sau khi người này giơ chân lên, chiếc xe mất lái, đâm vào dải phân cách cứng rồi trượt trên mặt đường. Hai thanh niên trên xe máy văng lên phần đất nằm giữa dải phân cách, gần đó là tủ điện.

Chiều 18/7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người mặc trang phục CSGT lao ra chặn xe máy của nhóm thanh niên chạy ngược chiều trên phố.

Theo clip, người mặc trang phục CSGT chạy từ vỉa hè, lao ra giữa đường chặn bắt nhóm đi xe máy. Sau khi người này giơ chân lên, chiếc xe mất lái, đâm vào dải phân cách cứng rồi trượt trên mặt đường. Hai thanh niên trên xe máy văng lên phần đất nằm giữa dải phân cách, gần đó là tủ điện.

Sau ít giờ đăng tải, clip nhận được hàng trăm bình luận, chia sẻ. Xem hình ảnh phát tán, nhiều người sử dụng Facebook cho rằng CSGT đạp ngã người đi xe máy.

Trao đổi với Zing.vn, trung tá Lê Tú, Đội trưởng đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội xác nhận), sự việc xảy ra chiều 18/7 trên phố Xã Đàn, thuộc quận Đống Đa, TP Hà Nội. Người mặc trang phục CSGT trong clip là chiến sĩ công tác tại đơn vị.

"Khi CSGT kiểm tra thì xe đó đi ngược chiều, cả 2 người không đội mũ bảo hiểm. Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra thì họ tự đâm vào dải phân cách", ông Tú nói và cho biết thêm, nhóm người đi xe máy không bị thương. CSGT đã tạm giữ phương tiện và lập biên bản xử lý lỗi không có GPLX, không có đăng ký xe.

Liên quan đến vụ việc, thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết đang chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ cá nhân tung tin CSGT đạp ngã người đi xe máy.

“Anh em đi tuần lưu kiểm tra xử lý người không đội mũ bảo hiểm thì phát hiện 2 trường hợp này. Anh em áp xe yêu cầu dừng lại thì họ bỏ chạy. Vào cua hẹp quá họ quay ra thì bị ngã. Anh em đến giữ và đang xử lý”, người đứng đầu Công an Hà Nội thông tin.

Bác bỏ thông tin nhóm người bị ngã mang theo ma túy, ông Khương nói rằng thanh niên cầm lái chở theo một cô gái đi nhà hàng. Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh, sẽ xử lý nghiêm người tung tin thất thiệt lên mạng xã hội.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news