Tin mới

Hai thanh niên thay nhau xâm hại bé gái 14 tuổi đến ngất xỉu

Thứ sáu, 10/04/2015, 14:10 (GMT+7)

Đang ngồi xem tivi, Y Quên xông tới cầm tay kéo Thúy vào trong buồng rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Y Quên ra ngoài, còn Y Duân vào buồng tiếp tục giở trò đồi bại khiến cô gái ngất xỉu. Bỏ mặc nạn nhân, cả 2 thản nhiên ra về như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Đang ngồi xem tivi, Y Quên xông tới cầm tay kéo Thúy vào trong buồng rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Y Quên ra ngoài, còn Y Duân vào buồng tiếp tục giở trò đồi bại khiến cô gái ngất xỉu. Bỏ mặc nạn nhân, cả 2 thản nhiên ra về như chưa có chuyện gì xảy ra.


Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, nạn nhân là em Thúy (14 tuổi, trú xã Ea Mdroh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk).

Theo lời kể của em Thúy, trưa 10/3, khi kết thúc buổi học, em cùng em trai về nhà, lúc này cha mẹ đã đi làm. Ăn cơm trưa xong, 2 chị em lên nhà trên ngồi xem ti vi. Bất ngờ có 2 thanh niên tên là Y Quên, Y Duân tới nhà.

Là hàng xóm với nhau, nên Thúy và em trai không nghi ngờ. Ngồi chơi được một lúc, 2 thanh niên nhờ em của nạn nhân qua hàng xóm mượn cục sạc điện thoại, nhưng bé trai không chịu.

Hình minh họa

Sau đó khoảng 30 phút, em trai của Thúy chạy ra ngoài, còn thiếu nữ vẫn ngồi xem tivi cùng 2 thanh niên. Lúc này, thú tính nổi lên, Y Quên xông tới cầm tay kéo Thúy vào trong buồng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Y Quên ra ngoài, còn Y Duân vào buồng tiếp tục giở trò đồi bại khiến cô gái ngất xỉu. Bỏ mặc nạn nhân, cả 2 thản nhiên ra về như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến 16h cùng ngày, cha mẹ của cô bé đi làm về, thấy con gái đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem ngồi khóc ở góc nhà nên gặng hỏi. Mẹ bé Thúy đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an.

Sáng 16/3 cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam Y Quên và Y Duân để điều tra làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Cũng liên quan đến hành vi hiếp dâm trẻ em xảy ra tại Đắk Lắk, theo báo Tiền Phong, chiều 2/4, Đại tá Nguyễn Văn Quy – Trưởng phòng Tham mưu – tổng hợp (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Ngọc Hùng (SN 1988, trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 27/3, Hùng gửi xe máy bên nhà ông Thái rồi đi bộ qua nhà ông Trần Thanh Sâm (cùng trú tại phường Khánh Xuân) để uống rượu. Tan cuộc Hùng ra lấy xe về, thì gặp cháu Thu (SN 2006, hàng xóm) đang chơi một mình. Hùng đã bế cháu bé ra rẫy cà phê cách đó khoảng 20m rồi thực hiện hành vi đồi bại. Hùng còn hăm dọa cháu bé không được kể cho ai, nếu không nghe sẽ giết chết.

Về nhà cháu Thu đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ. Gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi của Hùng lên cơ quan công an. "Yêu râu xanh" Trần Ngọc Hùng bị bắt ngay sau đó.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Phương Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xâm hại