Tin mới

Hai thiếu nữ chở nhau đi cướp giật điện thoại

Thứ tư, 18/11/2015, 08:57 (GMT+7)

Thương chở Mận đi xe máy trên đường để tìm con mồi, phát hiện một phụ nữ đi xe đạp điện chạy cùng chiều phía trước, túi quần sau lộ ra chiếc điện thoại. Thương tăng ga áp sát rồi giật chiếc điện thoại.

Thương chở Mận đi xe máy trên đường để tìm con mồi, phát hiện một phụ nữ đi xe đạp điện chạy cùng chiều phía trước, túi quần sau lộ ra chiếc điện thoại. Thương tăng ga áp sát rồi giật chiếc điện thoại.

Ngày 17/11, Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối với Ngũ Thị Mận và Nguyễn Thị Thương (cùng 17 tuổi, đều là học viên trường nghề ở TP Vinh) vì có hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin trên được các báo Pháp luật TP. HCM, Công an TP. HCM, Tiền Phong đưa tin.

Chiếc xe là phương tiện gây án và Thương tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người đưa tin

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, trước đó một tháng, Thương chở Mận đi xe máy trên đường Lê Hồng Phong (TP Vinh, Nghệ An) thì phát hiện một phụ nữ đi xe đạp điện chạy cùng chiều phía trước, túi quần sau lộ ra chiếc điện thoại, Thương hỏi Mận: "Có lấy không?". Mận hiểu, đáp "ừ".

Thương tăng ga áp sát người phụ nữ, tay phải cầm lái, tay trái giật chiếc điện thoại. Nạn nhân kịp thời đọc được biển số của chiếc xe máy do cô gái cầm lái đang phóng bỏ chạy.

Từ tình tiết này, CQĐT lần theo, xác định người sở hữu cuối cùng chiếc xe đã nhiều lần mua bán này là một phụ nữ ở thị trấn Nam Đàn. Nguyễn Thị Thương đã mượn lại chiếc xe này để đi gây án.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Công an TP. HCM, ngày 16/11, Thương và Mận bị công an TP Vinh bắt và thừa nhận hành vi.

Cả hai khai chiếc điện thoại cướp được hôm đó, hai cô gái mang bán được 800.000 đồng, chia nhau tiêu xài.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an