Tin mới

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đến Việt Nam

Thứ tư, 18/06/2014, 10:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chiều ngày 17/6, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga đã cập cảng Cam Ranh để bảo đảm hậu cần và khắc phục kỹ thuật.\nTư lệnh hạm đội Thái Bình dương Mỹ thăm Việt Nam\nNga đóng tàu tàng hình mới cho hạm đội Thái Bình Dương

(Tinmoi.vn) Chiều ngày 17/6, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga đã cập cảng Cam Ranh để bảo đảm hậu cần và khắc phục kỹ thuật.

Theo tin tức báo Quân Đội Nhân Dân đưa tin, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga gồm tàu chống ngầm cỡ lớn Shaposhnikov, tàu chở dầu Irkut và tàu cứu hộ Alatau, cùng 511 thủy thủ đoàn do Chuẩn Đô đốc Dmitriev Vladimir Aleksandrovich chỉ huy ghé đậu tại cảng Cam Ranh để bảo đảm hậu cần và khắc phục kỹ thuật.

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga cập cảng Cam Ranh

Hạm đội Thái Bình Dương sẽ ghé đậu tại cảng Cam Ranh từ 17 đến 20/6

Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương sẽ ghé đậu tại cảng Cam Ranh từ 17 đến 20/6, chỉ huy đội tàu sẽ đến chào lãnh đạo Vùng 4 Hải quân; giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân và tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại địa phương.

Được biết, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga trên đường thực hiện nhiệm vụ quân sự ở Ấn Độ Dương, và ghé thăm không chính thức căn cứ hải quân Cam Ranh tại Việt Nam.

Trước đó, hồi tháng Tư năm nay, đội tàu này đã thăm cảng Karachi Pakistan. Vào tháng đầu tháng Sáu đoàn ghé cảng Victoria (Cộng hòa Seychelles) và Colombo (Sri Lanka).

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news