Tin mới

Hàn Quốc bắn cảnh cáo nhóm tuần tra biên giới Triều Tiên

Thứ hai, 10/11/2014, 15:54 (GMT+7)

Sáng nay, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng bắn cảnh cáo một nhóm tuần tra Triều Tiên khi lại gần khu vực biên giới bên trong khu phi quân sự (DMZ), quan chức quốc phòng Seoul cho biết.

Sáng nay, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng bắn cảnh cáo một nhóm tuần tra Triều Tiên khi lại gần khu vực biên giới bên trong khu phi quân sự (DMZ), quan chức quốc phòng Seoul cho biết.

 


Khoảng 10 binh lính Triều Tiên đã tiến sát Đường ranh giới quân sự (MDL) tại Paju, cách thủ đô Seoul khoảng 40 km về phía tây bắc vào khoảng 9h40 phút sáng nay theo giờ địa phương. Quân đội Hàn Quốc đã bắn khoảng 20 phát súng cảnh cáo bằng súng trường K-2 và K-3 sau khi dùng loa để cảnh báo.

Quân đội Triều Tiên đã quay trở lại phía bắc vào khoảng 1h chiều mà không bắn trả lại, quan chức nói thêm.

Sự việc xảy ra sau khi quân đội, hải quân và không quân Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận chung thường niên lớn chưa từng có và sẽ diễn ra cho tới ngày 21/11. Các cuộc tập trận huy động khoảng 330.000 binh sĩ, nhiều hơn gấp 4 lần so với con số 80.000 binh sĩ trong cuộc tập trận năm ngoái. 23.000 thiết bị quân sự di động, 60 tàu chiến và nhiều máy bay cũng được triển khai trong đợt này.

Ngày 19/10, Triều Tiên và Hàn Quốc cũng đã bắn nhau qua biên giới đất liền ở Paju sau khi khoảng 10 binh sĩ Triều Tiên tiếp cận đường MDL bên trong khu DMZ. Ngày 18/10, một số binh sĩ Triều Tiên khác cũng tiếp cận đường MDL ở Cheorwon cách đông bắc Seoul khoảng 88 km nhưng sau đó họ đã trở lại khi nhận được cảnh báo.

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức Xinhua)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news