Tin mới

Hàn Quốc điều lực lượng pháo binh tới biên giới với Triều Tiên

Thứ sáu, 08/01/2016, 15:03 (GMT+7)

Hàn Quốc hôm nay (8/1) đã triển khai lực lượng pháp binh tới khu vực đặt loa phóng thanh dọc biên giới với Triều Tiên, một động thái nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc hôm nay (8/1) đã triển khai lực lượng pháp binh tới khu vực đặt loa phóng thanh dọc biên giới với Triều Tiên, một động thái nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng.

Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tên lửa chống tăng và pháo tự hành K-9 đã được triển khai tại các vị trí đặt loa phát thanh dọc biên giới liên triều.

Theo các nguồn tin quân sự, Seoul cũng đã thông báo việc tổ chức các điểm trú ẩn mới đề phòng một cuộc tấn công quân sự từ phía bắc Triều Tiên.

Hôm 7/1, Hàn Quốc cũng đã nâng cảnh báo tại những địa đểm này lên mức cao nhất.

Hàn Quốc đã triển khai lực lượng pháp binh tới khu vực đặt loa phóng thanh dọc biên giới với Triều Tiên.

Bắt đầu từ 10 giờ sáng 8/1 (giờ Hà Nội), quân đội Hàn Quốc đã bật lại các loa phóng thanh bố trí dọc khu vực phi quân sự, bị ngừng hoạt động hồi tháng 8/2015. Đây là động thái nhằm đáp trả việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 6/1 vừa qua.

Theo hãng Sputnik, Hàn Quốc nối lại hoạt động phát sóng tuyên truyền chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên vào đúng ngày sinh nhật ông Kim Jong-un. Kênh truyền hình Hàn Quốc YTN bình luận, giờ đây, Seoul chờ đợi "sự khiêu khích" của Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến khác, Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, ông Joseph Aucoin cho biết, hải quân nước này quan ngại về căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, và tuyên bố Hạm đội 7 đã sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc nếu cần thiết.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news