Tin mới

Hàn Quốc dọa trả đũa tàn nhẫn hành động khiêu khích của Triều Tiên

Thứ hai, 11/05/2015, 15:25 (GMT+7)

Hàn Quốc hôm 11/5 tuyên bố sẽ "trả đũa tàn nhẫn" mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên. Động thái trên của Seoul diễn ra chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo dưới nước.

Hàn Quốc hôm 11/5 tuyên bố sẽ "trả đũa tàn nhẫn" mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên. Động thái trên của Seoul diễn ra chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo dưới nước.

Theo tin tức từ hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đưa ra tại cuộc gặp khẩn cấp giữa chính phủ và đảng cầm quyền Saenuri tại thủ đô Seoul.

"Hàn Quốc sẽ chấm dứt hoàn toàn chuỗi hành động khiêu khích bằng cách giải quyết tàn nhẫn (với bất kỳ sự khiêu khích nào)", ông Han Min-koo nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo nói sẽ trả đũa tàn nhẫn mọi hành động khiêu khích từ Triều Tiên.

Theo Bộ trưởng Han, trừng phạt sự khiêu khích là một mệnh lệnh từ người dân.

"Quân đội chúng ta sẽ làm hết sức để cuộc sống hàng ngày của mỗi người thoải mái", ông nói, đồng thời cho biết đang lên kế hoạch về những biện pháp đối phó trong tương lai.

Trước đó Bình Nhưỡng tuyên bố bắn thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un mô tả đây là “thành công rực rỡ”, và quả tên lửa này là “vũ khí chiến lược đẳng cấp thế giới”. Sau đó quân đội CHDCND Triều Tiên bắn thử ba quả tên lửa chống tàu ra biển.

Bình Nhưỡng cũng đe dọa sẽ bắn các tàu hải quân Hàn Quốc xâm phạm vùng biển của CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc xem vụ bắn tên lửa đạn đạo từ dưới biển của CHDCND Triều Tiên là hành vi gây hấn.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng cuộc thử nghiệm là "rất nghiêm trọng và đáng lo ngại", có thể làm suy yếu sự ổn định trong khu vực.

"Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên dừng ngay việc phát triển SLBM đe dọa an ninh trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á", Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kim Min-seok phát biểu trước báo giới.

Bình Nhưỡng hôm 8/5 còn cảnh báo sẽ bắn ngay khi phát hiện các tàu hải quân Hàn Quốc vi phạm biên giới giữa hai nước trên Hoàng Hải.

Tuy nhiên, Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc tàu hải quân nước này xâm phạm lãnh hải của miền Bắc.

 Yên Yên (Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news