Tin mới

Hàn Quốc đưa 80 khối đá ra biển ngăn Trung Quốc đánh bắt trái phép

Thứ ba, 05/07/2016, 09:53 (GMT+7)

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đưa 80 khối đá nhân tạo tới gần biên giới với Triều Tiên trên biển Hoàng Hải nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt cá trái phép của các tàu cá Trung Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đưa 80 khối đá nhân tạo tới gần biên giới với Triều Tiên trên biển Hoàng Hải nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt cá trái phép của các tàu cá Trung Quốc.

Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, theo kế hoạch được phê chuẩn, 80 khối đá, mỗi khối nặng 30 tấn sẽ được đặt gần Đường giới hạn phía bắc (NLL) - đường biên giới thực tế giữa Hàn Quốc và Triều Tiên để ngăn chặn hoạt động đánh bắt trái phép của ngư dân Hàn Quốc. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 8 tỷ won, tương đương 7 triệu USD.

Hàn Quốc từng điều tàu tuần duyên đến vây bắt các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép.

Ban đầu, chính phủ sẽ đưa ra 16 khối đá. Các cơ quan liên quan, bao gồm cả Bộ Quốc phòng, sẽ cùng ngư dân thảo luận về các khu vực cụ thể.

Do lực lượng tuần duyên Hàn Quốc không kiên quyết ngăn chặn tàu Trung Quốc gần NLL vì có thể gây ra đụng độ bất ngờ với Triều Tiên nên ngư dân Trung Quốc thường lợi dụng điều này để tiến hành đánh bắt trái.

Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, lượng cua các ngư dân Hàn Quốc đánh bắt vào mùa cao điểm năm nay giảm khoảng 70% so với năm trước.

Hồi tháng 6, ngư dân Hàn Quốc đã bắt hai tàu Trung Quốc đánh bắt cua ở phía nam NLL và giao cho chính quyền xử lý.

[mecloud]SatuuI2w8j[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news