Tin mới

Hàn Quốc hợp pháp hóa phá thai sau 66 năm

Thứ năm, 11/04/2019, 15:56 (GMT+7)

Lệnh cấm phá thai 66 năm của Hàn Quốc phải được dỡ bỏ vào cuối năm 2020.

CNN đưa tin Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết dỡ bỏ lệnh cấm vào ngày 11/4. Đây là một chiến thắng lớn đối với những người ủng hộ quyền được phá thai của phụ nữ.

7 trong số 9 thẩm phán đã phán quyết cấm phá thai là vi hiến. Các nhà lập pháp sẽ có thời gian từ nay đến ngày 31/12/2020 để sửa đổi luật. Việc chấm dứt thai kỳ sau 20 tuần sẽ vẫn là bất hợp pháp.

Trước đây, những phụ nữ phá thai tại Hàn Quốc có thể phải ngồi tù một năm và bị phạt tới 2 triệu won (hơn 40 triệu đồng). Những bác sĩ, nhân viên y tế giúp phá thai có thể bị bỏ tù tới 2 năm.

Mặc dù có rất ít trường hợp bị truy tố nhưng không phải là chưa từng có. Theo kết quả khảo sát công bố năm nay của Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc, 3/4 phụ nữ tuổi từ 15-44 coi đạo luật này là không công bằng. Khoảng 20% số người được hỏi nói rằng họ đã phá thai mặc dù biết điều đó là bất hợp pháp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phá thai