Tin mới

Hàn Quốc nghi ngờ Trung Quốc "âm thầm" phản ứng với THAAD

Thứ sáu, 06/01/2017, 09:44 (GMT+7)

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc tiết lộ, họ nghi ngờ Bắc Kinh đang gián tiếp đối phó với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc tiết lộ, họ nghi ngờ Bắc Kinh đang gián tiếp đối phó với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên.

Reuters nhận định, Bắc Kinh vốn vô cùng lo lắng về Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD vì radar của hệ thống có thể đe dọa đến lãnh thổ của họ và phản đối việc Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Seoul và Washington đã nhiều lần khẳng định hệ thống này chỉ được triển khai với mục đích đối phó những mối đe dọa đến từ Bình Nhưỡng.

Trong cuộc họp báo tại Seoul hôm qua 5/1, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, ông Yoo Il-ho cho biết, "Trung Quốc luôn phủ nhận nhưng chúng tôi cảm thấy hành động của họ đang gián tiếp gây ảnh hưởng đến việc triển khai hệ thống THAAD".

Mới đây, Bắc Kinh đã từ chối đơn xin phép tăng chuyến bay giữa hai nước của hãng hàng không Hàn Quốc dù nhu cầu di chuyển tăng cao trước thời gian tết âm lịch.

Hôm 1/1, Bộ trưởng Yoo cho biết, hiện chính phủ Seoul đang xem xét liệu quyết định của Trung QUốc có liên quan gì đến việc triển khai THAAD không.

Nhà chức trách Trung Quốc không bình luận gì về động thái này.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news