Tin mới

Hàn Quốc nhiễu loạn thông tin sau thảm họa chìm phà

Thứ năm, 24/04/2014, 16:25 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hiện cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra 56 trường hợp phỉ báng, buộc tội vô căn cứ về chính quyền và công tác cứu hộ lan truyền trên mạng xã hội.

(Tinmoi.vn) Hiện cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra 56 trường hợp phỉ báng, buộc tội vô căn cứ về chính quyền và công tác cứu hộ lan truyền trên mạng xã hội.

Nguồn tin từ cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết hấu hết những tin đồn này đều cho rằng chính phủ đang thao túng những thông tin về nỗ lực cứu hộ nhằm tư lợi chính trị.

Hàn Quốc nhiễu loạn thông tin sau thảm họa chìm phà

Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ

Tờ Chosun Ilbo trích dẫn bình luận của một cư dân mạng: "Chính phủ chỉ đang cố gắng giành chiến thằng trong cuộc bầu cử và bỏ quên hàng trăm thi thể ngoài biển khơi".

Một người khác viết: "Rất có thể cơ quan tình báo quốc gia đứng sau tai nạn này".

Một bình luận khác tuyên bố hoạt động cứu hộ đã bị ngừng suốt 3 giờ trong thời gian Tổng thống Park Geun-hye đến thăm gia đình nạn nhân tại hiện trường do lo ngại an ninh.

Một nguồn tin khác lại khẳng định chính một tàu ngầm của Mỹ gây ra vụ chìm phà Sewol trong khi nhiều người khác cho rằng có thể phà Sewol đã va chạm với một trong những tàu hải quân trong cuộc tập trân chung Mỹ - Hàn.

Quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tàu ngầm không thể đi lại ở khu vực xảy ra tai nạn, hơn nữa, thời điểm phà chìm cũng không hề có cuộc tập trận nào trong khu vực.

Một nhà xã hội học cho rằng những người không tin tưởng vào chính phủ và phương tiện truyền thông đang cố gắng lan truyền những tin đồn vô căn cứ dựa trên quan điểm cá nhân của họ nhằm mưu đồ mục đích chính trị.

Trong khi đó, các nhà điều tra thăm dò thảm họa chìm phà đã bắt giữ một người phụ nữ trẻ, do bịa đặt thông tin rằng các quan chức chính phủ đã cấm thợ lặn dân sự tham gia cứu hộ, tìm kiếm và một vài thợ lặn đã cố nói chuyện với hành khách mắc kẹt.

 

Yên Yên (Theo Chosun Ilbo)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news