Tin mới

Hàn Quốc tố Triều Tiên sở hữu hàng nghìn tấn vũ khí hóa học

Thứ bảy, 25/02/2017, 09:20 (GMT+7)

Các chuyên gia khoa học quân sự Hàn Quốc nói rằng, Triều Tiên hiện đang sở hữu tới 5.000 tấn vũ khí hóa học, trong đó có chất độc hóa học VX mà Malaysia nói rằng đã gây ra cái chết của người được cho là Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

Các chuyên gia khoa học quân sự Hàn Quốc nói rằng, Triều Tiên hiện đang sở hữu tới 5.000 tấn vũ khí hóa học, trong đó có chất độc hóa học VX mà Malaysia nói rằng đã gây ra cái chết của người được cho là Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

Theo Reuters, Sách Trắng Quốc phòng Hàn Quốc năm 2014 nói rằng Triều Tiên bắt đầu sản xuất vũ khí hoá học những năm 1980 và ước tính có từ 2.500 - 5.000 tấn trong kho.

Còn theo tài liệu năm 2012, Bình Nhưỡng có các cơ sở sản xuất vũ khí hoá học tại 8 địa điểm.

"Triều Tiên được cho là có kho chất độc VX lớn, có thể được sản xuất với chi phí thấp", nhà phân tích quốc phòng Lee Il-woo thuộc Korea Defence Network, nói. VX chính là chất độc tìm thấy trên người nạn nhân được cho là Kim Jong-nam. Đây cũng là chất độc bị Liên Hợp Quốc xếp vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc diễu hành ở Bình Nhưỡng. Ảnh: UPI

Còn theo giáo sư khoa học quân sự Kim Jong-ha tại Đại học Hannam, Triều Tiên có 16 loại chất độc thần kinh, trong đó có VX và sarin. Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn sở hữu các chất hoá học chết người khác cũng như 13 loại vũ khí sinh học như vi khuẩn gây bệnh than hay dịch hạch thể hạch.

Cho đến nay, Triều Tiên chưa ký công ước về vũ khí hoá học toàn cầu, trong đó cấm sản xuất, lưu trữ và sử dụng vũ khí hoá học. Văn bản này đã được hơn 160 nước ký kết và có hiệu lực từ năm 1997.

"Dù đánh giá số lượng và năng lực là điều khó khăn, Triều Tiên được cho là nằm trong số những nước sở hữu lượng vũ khí hoá học lớn nhất, đứng thứ ba chỉ sau Mỹ và Nga", đánh giá năm 2015 của tổ chức Nuclear Threat Initiative tại Washington, Mỹ cho biết.

[mecloud]ZVLynsZgYJ[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news