Tin mới

Hàn Quốc: Triều Tiên đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn lên tên lửa tầm trung

Thứ năm, 07/04/2016, 09:20 (GMT+7)

Hôm 5/4, giới chức Hàn Quốc cảnh báo, Triều Tiên có thể đã nắm được công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa tầm trung với tầm bắn bao phủ Hàn Quốc.

Hôm 5/4, giới chức Hàn Quốc cảnh báo, Triều Tiên có thể đã nắm được công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa tầm trung với tầm bắn bao phủ Hàn Quốc.

Theo thông tin được Reuters dẫn lại lời của một quan chức Hàn Quốc đánh giá về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, ông này cho biết "chúng tôi tin họ đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa Rodong".

Theo vị quan chức trên, tên lửa Rodong co thể phóng với đầu đạn nặng 1 tấn với tầm bắn khoảng 2.000km. Như vậy, toàn bộ Hàn Quốc, phần lớn lãnh thổ Nhật và nhiều phần lãnh thổ của Nga và Trung Quốc có thể bị tiêu diệt nếu Triều Tiên "nổi hứng".

Tên lửa Rodong trong lễ diễu hành ở Triều Tiên năm 2013. Ảnh: AP

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân gắn lên tên lửa đạn đạo. Triều Tiên được cho đang sở hữu khoảng 200 tên lửa Rodong. Các tên lửa này được phát triển từ tên lửa Scud của Liên Xô. 

Tuy nhiên, nhà quan chức chưa có bằng chứng chứng minh thuyết phục cho cảnh cáo trên. Tháng trước, Triều Tiên đã phóng 1 tên lửa Rodong-lần đầu tiên từ sau năm 2014.

Sau khi thông tin của vị quan chức trên được Reuters dân lại, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis đã có bài phát biểu trước báo giới. Ông cho biết, tuy chưa có bằng chứng xác thực, Mỹ sẽ coi Triều Tiên "như một mối đe dọa" và sẽ lưu tâm đến lời cảnh báo của vị quan chức Hàn Quốc nêu trên.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news