Tin mới

Hàn Quốc tuyên bố khu vực chìm phà Sewol là "vùng thảm họa đặc biệt"

Thứ hai, 21/04/2014, 11:25 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hôm 20/4, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố 2 khu vực liên quan trực tiếp đến tai nạn chìm phà Sewol gây chết người là vùng thảm họa đặc biệt nhằm tăng mức đền bù tài chính và các hỗ trợ khác cho gia đình các nạn nhân.

(Tinmoi.vn) Hôm 20/4, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố 2 khu vực liên quan trực tiếp đến tai nạn chìm phà Sewol gây chết người là vùng thảm họa đặc biệt nhằm tăng mức đền bù tài chính và các hỗ trợ khác cho gia đình các nạn nhân.

Phà Sewol nặng 6.825 tấn chở theo 476 hành khách đang trên đường tới đảo Jinju thì bị chìm ngoài khơi đảo Jindo, gây thiệt hại nặng nề về người.

Theo thống kê đến thời điểm này, 174 người đã được cứu thoát, ít nhất 64 người đã thiệt mạng và 238 người khác vẫn đang mất tích.

Hàn Quốc tuyên bố khu vực chìm phà Sewol là

Việc tuyên bố vùng thảm họa đặc biệt sẽ hỗ trợ rất nhiều cho nạn nhân cũng như người thân hành khách vụ chìm tàu

Trong số 476 hành khách có mặt trên phà, có 325 học sinh trường trung học Danwon, ở Ansan, một thành phố phía Nam Seoul, cùng các giáo viên trong chuyến đi thực địa 4 ngày tại Jeju.

Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố Jindo và Ansan là vùng thảm họa đặc biệt. Hành động này sẽ cho phép hai khu vực được chính phủ hỗ trợ tài chính đặc biệt, bao gồm tất cả chi phí trực tiếp liên quan đến những nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Quyết định này cũng sẽ cho phép chính quyền nhà nước và địa phương giúp đỡ tài chính cho gia đình các nạn nhân và ổn định cuộc sống của họ.

Các quan chức cho biết hỗ trợ của nhà nước sẽ bao gồm việc hủy bỏ các loại thuế, chi phí tiện ích công cộng và nghĩa vụ bảo hiểm. Chính phủ có thể cũng sẽ hỗ trợ điều trị tâm lý cho thành viên gia đình các nạn nhân, những người cần phục hồi sau cú sốc .

 

Yên Yên (Theo Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news