Tin mới

Hàn Quốc xây công viên tưởng niệm học sinh vụ chìm phà Sewol

Thứ hai, 21/04/2014, 16:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Văn phòng giáo dục tỉnh Gyeonggi đang xem xét dự án xây dựng công viên tưởng niệm hàng trăm học sinh trung học đã chết hoặc mất tích sau tai nạn chìm phà Sewol hôm 16/4. 

(Tinmoi.vn) Văn phòng giáo dục tỉnh Gyeonggi đang xem xét dự án xây dựng công viên tưởng niệm hàng trăm học sinh trung học đã chết hoặc mất tích sau tai nạn chìm phà Sewol hôm 16/4. 

Phà Sewol bị chìm vào sáng ngày 16/4 khi đang trên đường tới đảo Jeju cùng 476 hành khách. Trên phà lúc đó có 325 học sinh trường trung học Danwon ở Ansan, tỉnh Gyeonggi. Trong số 64 người được xác định đã chết có 42 học sinh và hiện tại, 208 học sinh trong số 238 người mất tích vẫn chưa rõ số phận ra sao.

Hàn Quốc xây công viên tưởng niệm những học sinh vụ chìm phà Sewol

Công viên tưởng niệm sẽ được xây dựng tại tỉnh Gyeonggi

Vụ tai nạn chìm phà này được đánh giá là thảm khốc nhất trong vòng 20 năm qua ở Hàn Quốc. Đa phần những người thiệt mạng và mất tích đều là các em học sinh còn rất trẻ tuổi. Trường trung học Danwon đã đóng cửa đến hết tuần này nhằm tạo điều kiện cho thầy cô, bạn bè tìm kiếm thông tin người mất tích.

Dự án công viên tưởng niệm là công trình tưởng nhớ những thầy cô, học sinh đã chết hoặc mất tích trong tai nạn thảm khốc này, cũng là một phần để an ủi những người thân trong gia đình họ.

Hôm 20/4, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố 2 khu vực liên quan trực tiếp đến tai nạn chìm phà Sewol gây chết người là vùng thảm họa đặc biệt nhằm tăng mức đền bù tài chính và các hỗ trợ khác cho gia đình các nạn nhân.

 

Yên Yên (Theo Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news