Tin mới

Hàng chục bệnh nhi nhập viện vì suy, bỏng đường hô hấp sau vụ cháy chung cư cao cấp Carina ở Sài Gòn

Thứ sáu, 23/03/2018, 11:01 (GMT+7)

Sáng 23/3 bệnh viện Nhi đồng I TPHCM tiếp nhận 10 bệnh nhi, trong đó có 2 em có tình trạng suy hô hấp và bỏng đường hô hấp. Hiện tại các bệnh viện trên địa bàn đang tập trung nỗ lực cứu chữa các nạn nhân sau vụ cháy chung cư cao cấp Carina.

Sáng 23/3 bệnh viện Nhi đồng I TPHCM tiếp nhận 10 bệnh nhi, trong đó có 2 em có tình trạng suy hô hấp và bỏng đường hô hấp. Hiện tại các bệnh viện trên địa bàn đang tập trung nỗ lực cứu chữa các nạn nhân sau vụ cháy chung cư cao cấp Carina.

Liên quan đến vụ khiến 13 người chết, 28 người bị thương thông tin từ Sở Y tế TPHCM tính đến 9h15 sáng 23/3/2018, có 10 bệnh nhi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng I. 

Trong đó 2 bé bị nặng nhất là Nguyễn Hiếu N. (3 tuổi) trong tình trạng suy hô hấp, phải thở bình oxy và truyền kháng sinh. Và bé Nguyễn Thành T. (10 tuổi) bị bỏng đường hô hấp, các bác sĩ đang theo dõi nguy cơ viêm phổi hít. 

Hàng chục bệnh nhi nhập viện vì suy, bỏng đường hô hấp sau vụ cháy chung cư cao cấp Carina ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa cứu hộ đang tiến hành giải cứu người dân tại chung cư.

Danh sách các bệnh nhi hiện đang được cấp cứu:

1.Nguyễn Phương Nh. (3 tháng tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp. 

2.Chu Gia Ph. (3 tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp. 

3.Chu Gia H. (7 tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp. 

4.Nguyễn Long Kh. (3 tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp. 

5.Nguyễn Nhựt L. (2 tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp. 

6.Nguyễn Quỳnh N. (8 tháng), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp. 

7.Trần Ngọc B. (nam, 6 tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp. 

8.Trần Ngọc B. (nữ, 12 tuổi), tình trạng hiện tại: Tỉnh, sinh hiệu ổn, không suy hô hấp. 

9.Nguyễn Hiếu N. (3 tuổi), tình trạng hiện tại: Suy hô hấp, thở Oxy, kháng sinh. 

10.Nguyễn Thành T. (10 tuổi), tình trạng hiện tại: Theo dõi viêm phổi hít, TP bỏng đường hô hấp, thở NCPAP. Kháng sinh.

Hiện tại các bệnh viện trên địa bàn tập trung nỗ lực cứu chữa các nạn nhân, gồm: BV Quận 6: 26 người, BV Nguyễn Tri Phương: 11 người, BV Hùng Vương: 1 người, BV Triều An: 1 người.

Hàng chục bệnh nhi nhập viện vì suy, bỏng đường hô hấp sau vụ cháy chung cư cao cấp Carina ở Sài Gòn - Ảnh 2.
 
Hàng chục bệnh nhi nhập viện vì suy, bỏng đường hô hấp sau vụ cháy chung cư cao cấp Carina ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Hai bệnh nhi tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Hai bệnh nhi tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương là bé Ngọc Mai A. và Lê Ngọc Minh Â., hiện các bé đã được chuyển lên khoa nhi tiếp tục theo dõi. "Tình trạng hai cháu hiện đã ổn định, có thể xuất viện chiều nay. Trong số các nạn nhân vào BV Nguyễn Tri Phương cấp cứu thì có 2 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài là Trung Quốc và Mỹ", BS Phan Văn Nghiệm cho biết.

Hàng chục bệnh nhi nhập viện vì suy, bỏng đường hô hấp sau vụ cháy chung cư cao cấp Carina ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Hiện trường vụ cháy khiến 13 người tử vong.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, khoảng rạng sáng ngày 23/3, khi nhiều người dân sinh sống trong chung cư đang chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ phát hiện khói lửa bốc cháy từ tầng hầm của chung cư trên nên đã tìm cách hô hoán và tháo chạy ra bên ngoài. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy khiến cho nhiều người bị mắc kẹt bên trong. 

Nhận được tin báo, Công an quận 8 phối hợp cùng lực lượng PCCC TP.HCM huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ có mặt tại hiện trường tiến hành công tác chữa cháy và giải cứu những người mắc kẹt ra bên ngoài. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news