Tin mới

Hàng chục trinh sát đột kích trường gà, bắt 32 đối tượng

Thứ hai, 27/01/2014, 14:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cơ quan Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, vừa triệt phá trường gà quy mô, tạm giữ 32 đối tượng để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

 

 

(Tinmoi.vn) Cơ quan Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, vừa triệt phá trường gà quy mô, tạm giữ 32 đối tượng để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. 


Ngày 25/1, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận, đang tạm giữ 32 đối tượng trong 1 trường gà vừa bị triệt phá ở địa phương này.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa 34/1, 35 trinh sát bất ngờ đột kích trường gà được tổ chức tại bãi đất trống tại ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Tại đây công an đã bắt quả tang 32 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tamg vật thu giữ gồm: Gần 65 triệu đồng, 4 con gà, 3 cặp cựa, 10 xe gắn máy…

Hàng chục trinh sát đột kích trường gà, bắt 32 đối tượng

Các đối tượng khác tại cơ quan công an - Ảnh: ANTD

Đứng ra tổ chức trường gà này là Nguyễn Văn Chính (tự Tèo, SN 1968, ngụ huyện Bình Chánh) và Lê Văn Cường (SN 1977, ngụ tỉnh Tiền Giang). Phụ giúp hai tên này còn có 4 đối tượng là Lê Văn Vũ (SN 1977, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) và 3 tên đã nhanh chân tẩu thoát là Huệ, Hiếu, Lượng (chưa rõ lai lịch).

Trường gà hoạt động chừng 1 năm nay, thường hoạt động từ trưa đến chiều tối hàng ngày, quy tụ khoảng 40 - 50 đối tượng đến sát phạt.

Cứ mỗi chiều, trường gà diễn ra khoảng 3 - 10 độ. Mức độ trong từ 3 - 5 triệu đồng/độ, còn các con bạc đá "dàn xáo" bên ngoài là hàng chục triệu đồng.

Theo quy định, Chính - Cường lấy xâu 10% số tiền độ trong. Còn tiền các con bạc đá "dàn xáo" bên ngoài thì do 4 "biện" như Vũ, Huệ, Hiếu và Lượng quản lý, đến cuối này sẽ ăn chia 7/3 với chủ trường gà; mà theo đó các đối tượng tổ chức là Chính - Cường được phần ít.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trường gà con bạc