Tin mới

Hàng loạt sếp lớn lừa đảo chục tỷ đồng bị bắt

Chủ nhật, 27/11/2016, 16:24 (GMT+7)

Gần cuối tháng 11 hàng loạt sếp lớn bị bắt vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đó là Chủ tịch công ty Hà thành và đặc biệt là nữ giám đốc kho bạc nhà nước bị bắt sau 20 năm truy nã.

Gần cuối tháng 11 hàng loạt sếp lớn bị bắt vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đó là Chủ tịch công ty Hà thành và đặc biệt là nữ giám đốc kho bạc nhà nước bị bắt sau 20 năm truy nã.

Tổng giám đốc Hà thành lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Theo thông tin từ An ninh Thủ đô, vào chiều 21/11 cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Học – Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư và sản xuất thương mại Hà thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Học đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: An ninh Thủ đô

Cụ thể, đối tượng Học lợi dụng dự án khu nhà ở - dịch vụ khu công nghiệp Thụy Vân có quy mô 7,8ha, tổng mức đầu tư hơn 471 tỷ đồng được khởi công vào quý I năm 2011 và dự kiến hoàn thành vào năm 2017 để gạ gẫm chị Hoàng Thị Thanh Mai (TP Việt Trì, Phú Thọ) góp vốn hưởng quyền ưu tiên mua 2 căn hộ. Chị Mai đã đồng ý và chuyển hơn 400 triệu đồng cho Học. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Học không nhập quỹ công ty cũng như không hạch toán trên sổ sách mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, Học còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 10 tỷ đồng của CTCP điện tử tin học viễn thông ELITECO (quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Không dừng lại tại đó, đối tượng Học cũng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Trọng Bích (TP.Việt Trì) – nguyên chủ tịch CT Hà thành bằng cách vờ thuê xe ô tô của ông Bích để làm ăn sau đó mang bán.

Hiện tại Phòng CSKT, công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bắt giữ nữ giám đốc kho bạc Nhà nước sau 20 năm truy nã

Đỗ Minh Thùy - nữ giám đốc kho bạc nhà nước huyện Hải Ninh bị bắt sau 20 năm truy nã.

VTC News đưa tin, chiều 22/11 phòng cảnh sát truy nã tội phạm- công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Thùy (1959), người có quyết định truy nã năm 1966 về hành vi cố ý làm trái nguyên tắc, gây thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, vào giữa năm 1995 Kho bạc Nhà nước huyện Hải Ninh (nay là TP.Móng Cái) đã xảy ra vụ án kinh tế nghiêm trọng. Theo đó, bà Đỗ Minh Thùy đã lợi dụng quyền giám đốc kho bạc nhà nước huyện để cùng kế toán trưởng và một số chủ đầu tư rút tiền chi tiêu cá nhân, làm thất thoát của nhà nước số tiền 2 tỷ đồng.

Sau khi bị phát giác, đối tượng Thùy đã bỏ trốn, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Đến ngày 27/01/1996 cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Đỗ Minh Thùy.

Sau một thời gian dài điều tra, theo dõi đến nay cơ quan chức năng mới bắt được đối tượng Thùy khi phát hiện Thùy đứng đằng sau quản lý công việc và nhân sự nhà hàng Tam Long của người con trai.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news