Tin mới

Hàng ngàn con bạc xuất ngoại tìm "vận may" dịp cuối năm

Thứ ba, 03/02/2015, 19:10 (GMT+7)

Bộ Tư lệnh biên phòng cho biết, ước tính mỗi ngày vẫn có khoảng 800-1.000 người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, trong đó khoảng 75\% là nữ giới. Cao điểm các ngày nghỉ, lễ có khoảng 1.500-2.000 người. 

Bộ Tư lệnh biên phòng cho biết, ước tính mỗi ngày vẫn có khoảng 800-1.000 người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, trong đó khoảng 75% là nữ giới. Cao điểm các ngày nghỉ, lễ có khoảng 1.500-2.000 người. 

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tình trạng người dân vượt biên sang Campuchia đánh bạc. Tuy nhiên, thực tế chứng minh, hiện trạng trên vẫn diễn ra ngày một phức tạp, tinh vi, xuất hiện nhiều hình thức mới như có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người của Campuchia, Việt Nam và quốc tế...

Dịp cuối năm, các sòng bạc tại đây biến thành những thỏi nam châm khổng lồ, thu hút hàng ngàn con bạc vượt biên tìm vận may mỗi ngày.

Hàng ngàn con bạc xuất ngoại tìm

Ai sẽ đổi đời sau khi rời khỏi casino này?

Những mắt xích trong chuỗi liên kết cờ bạc

Những ngày giáp tết, các tuyến đường ra các cửa khẩu tấp nập, bởi con bạc kéo về Campuchia tìm vận may. Dưới nhiều hình thức, con đường khác nhau, các con bạc trong nước đều bị "ma lực" của các sòng bài sát phạt bên nước bạn cuốn hút. Đáng nói hơn, cơ quan công an cho biết, trong số những con bạc bị phát hiện, tỷ lệ phụ nữ chiếm đến... 90%.

Tình trạng người dân vượt biên sang nước bạn sát phạt tại các sòng bài trong thời gian qua vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Cụ thể, Bộ Tư lệnh biên phòng cho biết, ước tính mỗi ngày vẫn có khoảng 800-1.000 người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, trong đó khoảng 75% là nữ giới. Cao điểm các ngày nghỉ, lễ có khoảng 1.500-2.000 người. Số người xuất cảnh sang Campuchia bằng hộ chiếu thông hành khoảng 80%, còn lại là người dân biên giới sang Campuchia với nhiều hình thức khác nhau để tham gia đánh bạc hoặc dẫn mối, phục vụ... Nhằm tìm câu trả lời cho vấn nạn và những câu hỏi hóc búa đi kèm, chúng tôi đã thâm nhập thực tế tại các cửa khẩu, nơi "cò casino" sẵn sàng đưa rước, hướng dẫn tận tình con bạc vào sòng.

Ngoài một lượng ít khách có nhu cầu đánh bạc đã có máu mặt, những con bạc lần đầu xuất ngoại chiếm một lượng đông đảo. Theo các "thổ địa" tại các cửa khẩu, các casino luôn có được lượng khách đều đặn là nhờ đội ngũ "cò" cờ bạc phát triển khắp nơi. Các "thổ địa" cho biết, hiện nay, xung quanh khu vực cửa khẩu có vô vàn hạng người làm "cò". "Thổ địa" Nguyễn Văn Nhờ (ngụ huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) chạy xe ôm quanh cửa khẩu Dinh Bà (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) cho biết: "Ở đây, ai cũng có thể trở thành "cò" đánh bạc. Đa số là dân chạy xe ôm như chúng tôi rồi chủ các quán nước, chủ bãi giữ xe,... Ngoài ra, các sòng bài còn có hẳn một đội ngũ "cò" chuyên nghiệp. Đội này chuyên tìm kiếm, dẫn dắt, dụ dỗ dân địa phương qua biên giới đánh bài".

Anh Nguyễn Văn Hạnh, nạn nhân thoát khỏi "cái chết" trong một casino ở vùng biên Campuchia từng được báo Đời sống và Pháp luật đăng tải trước đó cho biết: "Cò "có" mặt ở khắp nơi, mỗi nơi họ lại có một vai trò khác nhau. Ở khía cạnh nào đó, người tư vấn có thể là những người thân thiết của bạn, hàng xóm, đồng nghiệp đã từng qua Campuchia đánh bạc. Họ tìm cách nói chuyện, "quảng cáo" về các dịch vụ "thiên đường" của casino ở Campuchia với mục đích lôi kéo bạn đi thử một lần. Mặt khác, họ còn mời mọc khách du lịch, "con mồi" ở các vùng giáp ranh, cửa khẩu vùng biên sang đánh bạc tại casino gần đó dưới mọi hình thức. Khi đến các cửa khẩu ở Long An, Tây Ninh, An Giang hay Kiên Giang,... khách chưa bước chân xuống thì đã có một đội ngũ người tư vấn áp sát, mời mọc đủ điều".

Hệ thống "cò" sòng bài như trên được rải khắp nhiều địa phương dọc theo đường biên giới Tây Nam. Thậm chí, sâu trong nội địa các tỉnh, đôi khi, các "cò" cũng xuất hiện tại những bến xe, chợ lớn,... Tuy nhiên, một lượng "cò" có tổ chức, "cò" tự phát đều tập trung ở khu vực cửa khẩu. Ghi nhận thực tế, việc xuất cảnh sang nước bạn khá dễ dàng, nếu con bạc "làm ăn", giao kèo với "cò". Chỉ bằng vài câu xã giao, thậm chí chỉ một câu chào chiếu lệ, các "cò" sòng bài trong vai những người chạy xe ôm, xe khách có thể chở thẳng thượng đế tới... casino nước bạn. Cũng theo "cò", nếu "thượng đế" gặp khó khăn trong việc đi đường chính ngạch, đội ngũ này sẵn sàng hướng dẫn, đưa rước khách đến sòng bài một cách an toàn bằng đường tiểu ngạch, đường mòn,...

Hàng ngàn con bạc xuất ngoại tìm

Những con bạc không ngờ rằng hành trình tìm vận may tại casino Campuchia sẽ là vòng vây nợ nần.

Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia

Có mặt tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cửa khẩu Tho Mo (huyện Đức Huệ, Long An), chúng tôi tận mắt chứng kiến hàng trăm người Việt xếp hàng lần lượt xuất cảnh sang Campuchia. Ghi nhận thực tế, số người này đa phần là phụ nữ đều bịt khẩu trang kín mặt. Họ đến từ các tỉnh khác bằng xe ô tô, sau đó dừng lại cách cửa khẩu khoảng 500m, thuê xe ôm chở đến trạm làm thủ tục xuất cảnh. Dân địa phương cho biết, hàng ngày khoảng từ 12-14h, người dân sang Campuchia ồ ạt và khoảng từ 16-18h, lại nhập cảnh về. Sau khi đã nhờ cánh xe ôm "giúp" qua cửa khẩu với giá chỉ từ 100.000- 150.000 đồng, hoặc băng băng trên các con đường tiểu ngạch, con bạc lũ lượt kéo về các sòng bài hăng máu sát phạt.

Trong các casino mái đỏ, mọc lên sừng sững giữa những đồng lúa, con bạc túm tụm tại khu ăn uống, sòng bài (gồm bài 1 lá, 3 lá, long hổ và lắc tài xỉu - PV), khu "bắn cá" và trường gà. Tại đây, nếu như cánh mày râu vây quanh các sòng bài 3 lá, long hổ, trường gà... thì các quý bà trên dưới U40 lại túm lại bên bàn lắc tài xỉu, bài 1 lá, khu máy bắn cá,... Ghi nhận thực tế, tại đây có rất nhiều hình thức chơi bài, nhưng người Việt chơi nhiều nhất là bài cào Thái. Sau những cuộc sát phạt và thua cháy túi, các con bạc bị vây bởi đám "cò mồi" có cả người Việt lẫn người địa phương thay phiên nhau dụ dỗ, chỉ dẫn đến những chỗ vay tiền, đổi phỉnh để tiếp tục máu đỏ đen.

Những con bạc từng sa cơ, lỡ vận, trở thành "tù binh" được chuộc hoặc trốn thoát về nước cho biết, khi người chơi thua bạc, "cò" mồi dẫn dụ, hướng dẫn chỗ vay tiền rồi dụ đến các sòng khác xả xui. Tuy nhiên, ở bất cứ sòng nào, sau khi ăn vài cây bài lẻ tẻ, người chơi lại đi vào con vòng xoay thua bạc, vay tiền. Đến khi không còn tinh thần để chơi, số nợ, số lãi đã chất thành núi. Không có tiền trả, nhiều con bạc trở thành con nợ, thành tù binh bị nhốt trong những phòng biệt giam, nếm trái đắng, ôm đòn,... đợi người thân đem tiền đến chuộc.

Thời gian gần đây, vấp phải sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng người dân ùn ùn kéo qua cửa khẩu đánh bạc có dấu hiệu tạm lắng. Tuy nhiên, ẩn sâu sự tạm lắng trên, các sòng bài, con bạc lại manh nha những thủ đoạn, loại hình mới vô cùng phức tạp. Khẳng định hiện trạng đáng ngại trên, Đại tá Vũ Hoàng Kiên, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết: "Tình hình người dân sang nước bạn đánh bạc vẫn diễn biến phức tạp. Thời gian qua, có nhiều loại hình, phương thức thủ đoạn mới xuất hiện, như có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người của Campuchia, Việt Nam và quốc tế, sử dụng công nghệcao để kết nối hoạt động giữa các casino về Việt Nam và các nước khác, tạo thành mạng lưới xuyên quốc gia, có dấu hiệu liên quan đến một số địa bàn như: Ma Cau, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia... gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh".

Thực tế trên khiến nhiều chuyên gia lo ngại việc sẽ hình thành các loại hình tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của khách du lịch cũng như con bạc mỗi khi sang nước bạn tìm vận may. Theo đó, luật sư Nông Minh Đức, đoàn Luật sưTP.HCM nhấn mạnh: "Nếu các sòng bạc có sự cấu kết chặt chẽ, tạo thành mạng lưới xuyên quốc gia thì sự thu hút của nó đối với con bạc càng sâu sắc hơn. Kéo theo đó, những mặt trái của nó cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng hơn. Thực tế chứng minh, rất nhiều con bạc đã mất tích hoặc bị giam cầm hoặc bị giết,... khi sang nước bạn đánh bạc. Rất có thể, có sự hợp tác giữa các băng đảng, nhóm tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia với các sòng bạc. Theo đó, việc hình thành tội phạm xuyên quốc gia là cảnh báo hết sức quan ngại".

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an cho biết: "Tình hình người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc nói chung và phụ nữ sang Campuchia đánh bạc nói riêng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại nếu như không có sự chủ động, phối hợp căn cơ của các cơ quan chức năng. Cần đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn cờ bạc ngay từ trong gia đình. Tăng cường đồng bộ công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn đánh bạc; hỗ trợ, giúp đỡ, quản lý những người có nguy cơ cao, tập trung xóa đói, giảm nghèo ở các địa bàn trọng điểm; phát động, hướng dẫn, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tố giác tội phạm; công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời".

 

Ngọc Lài/Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vận may cuối năm