Tin mới

Hàng trăm cảnh sát bao vây nhà đàn em trùm ma túy Nhật “khùng”

Thứ tư, 28/01/2015, 09:35 (GMT+7)

Khoảng 15h30 ngày 27/1, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an phối hợp với Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp bắt giữ đối tượng Quang “nhóc”, đàn em của trùm ma túy Trần Hoàng Nhật.

 

 

Khoảng 15h30 ngày 27/1, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an phối hợp với Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp bắt giữ đối tượng Quang “nhóc”, đàn em của trùm ma túy Trần Hoàng Nhật.


Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 15h30 ngày 27/1, hàng trăm cảnh sát thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ công an (C47), CSCĐ-công an TP, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) và Công an quận Bình Thạnh phối hợp bắt giữ đối tượng Quang “nhóc”, đàn em của trùm ma túy Trần Hoàng Nhật (Nhật “khùng”, 36 tuổi, ngụ Tp HCM).

  Cảnh sát bao vây con hẻm 82 - Ảnh: Báo Giao Thông

Đối tượng Quang “nhóc” tên thật là Huỳnh Tấn Quang, sinh 1991, ngụ tại 82/45/4/10 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đến 18h30, công an vẫn chưa kết thúc việc khám xét nhà của Quang tại 82/45/4/10 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Liên quan đến vụ việc, báo Tri thức trực tuyến thông tin thêm, trước đó, cuối tháng 10/2014, Nhật đã bị lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ tại một khách sạn trên đường Lê Đức Thọ (phường 7, quận Gò Vấp), khi tên này đang giao dịch ma túy với Mai Văn Linh (27 tuổi, ở Hồng Bàng, Hải Phòng). Nhà chức trách thu tại trận khoảng 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 súng ngắn.

 

Video tham khảo :Bắt trùm ma túy khét tiếng Hải Phòng:

 

Cùng thời điểm bắt giữ hai người trên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp với 5 đồng phạm liên quan đến đường dây này, thu 13 khẩu súng các loại (trong đó có 2 súng K59 và 12 viên đạn, 5 súng rulo, 1 súng bút, còn lại là súng tự chế bắn đạn hoa cải), 1 quả lựu đạn mỏ vịt.

Nhật quê gốc ở Kiến Xương (Thái Bình), dạt vào TP HCM nhiều năm nay, đã có 2 tiền án. Năm 2004, anh ta tham gia cướp tài sản và bị TAND TP HCM xử 4 năm tù giam. Đến năm 2012, Nhật lĩnh tiếp một án về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cùng với một đàn anh khác, Nhật "khùng" quy tụ khoảng vài chục đàn em tổ chức cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản (đòi nợ thuê), tổ chức cá độ bóng đá qua mạng và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng. Đám đàn em của Nhật "khùng" đều được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng ra tay khi có lệnh. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news