Tin mới

Hàng trăm học viên cai nghiện phá trại: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu

Thứ hai, 07/11/2016, 19:10 (GMT+7)

Liên quan đến vụ học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai nổi loạn, đập phá trại ngày 6/11, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu.

Liên quan đến vụ học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai nổi loạn, đập phá trại ngày 6/11, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu.

[mecloud]FZCaRYatBQ[/mecloud]

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP HCM, liên quan đến vụ hàng trăm học viên Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) nổi loạn phá trại, chiều ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung có cuộc làm việc đặc biệt tại trụ sở UBND huyện Xuân Lộc.

Buổi làm việc có đại diện của UBND tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh, VKSND tỉnh và Tòa án tỉnh Đồng Nai.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tăng cường phối hợp để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện trên; đồng thời đề nghị đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở vật chất. Tăng cường lực lượng bảo vệ, bổ sung cán bộ cho cơ sở cai nghiện.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung chủ trì cuộc họp khẩn về tình hình Trung tâm cai nghiện Đồng Nai - Ảnh: Ngọc An/ Tri thức trực tuyến

Tại cuộc họp, Công an huyện Xuân Lộc cho biết tính đến nay cơ sở cai nghiện tỉnh Đồng Nai đã xảy ra bốn vụ lớn các học viên đập phá trốn trại.

Ngày 5/11 đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Võ Đình Huân là đối tượng cầm đầu trong ngày 23/10. Đối với vụ ngày 6/11, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt khẩn cấp ba đối tượng cầm đầu. Hiện cơ quan chức năng đang tách 103 đối tượng manh động nhất để xem xét xử lý.

Cùng đưa tin về vụ việc, báo Tri thức trực tuyến dẫn lời lãnh đạo Sở LĐTB&XH nói tại buổi họp rằng, nguyên nhân trốn trại xuất phát từ việc học viên ức chế khi bị đưa vào trung tâm. Hơn nữa, họ đòi cấp thuốc nhưng trung tâm không đáp ứng nhu cầu nên dẫn đến sự việc. Những người được đưa vào chưa hiểu rõ pháp luật và muốn về trước thời hạn. Một trong những nguyên nhân khác là cơ sở hạ tầng xuống cấp, chật hẹp.

Cũng theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc cũng nhấn mạnh việc số lượng học viên tại trung tâm tăng quá nhanh. Trong khi đó, trại không có khu vật lý trị liệu, không đủ sân chơi... "Những người trốn trại đều mạnh khỏe. Họ leo lên mái tôn, cột điện để kêu gọi, kích động. Như vậy, liệu họ có sử dụng chất kích thích nào trước khi tổ chức gây rối?", chủ tịch huyện Xuân Lộc đặt vấn đề.

Theo vị này, sáng 7/11, các phòng học viên gần nhau nên hiệu ứng kích động rất nhanh. Do vậy, cần xây dựng trại phù hợp.

[mecloud]epw4s1ajAu[/mecloud]

Tại cuộc họp, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc là do quá tải. Do vậy, cần khắc phục, sửa chữa ngay. Mặt khác, phải tăng cường lực lượng bảo vệ. Cần hỗ trợ về đào tạo, huấn luyện cho bảo vệ.

Trả lời việc xử lý các học viên vừa đập phá ra sao, báo Tuổi trẻ dẫn lời đại tá Nguyễn Văn Thăng - Trưởng Công an huyện Xuân Lộc - cho biết: "Chúng tôi đang tổ chức lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý hình sự nhưng phải đúng các quy định pháp luật".

Cũng theo báo Tuổi trẻ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: "Học viên nghiện là gánh nặng cho xã hội. Nhà nước nhân đạo đưa vào nuôi, chăm sóc nhưng quá khích, manh động đập phá thì phải củng cố hồ sơ xử lý".

Xem thêm video:

[mecloud]RavsUHab85[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news