Tin mới

Hàng trăm người bị thương do chen chúc trong lễ hội tại Philippines

Chủ nhật, 10/01/2016, 19:12 (GMT+7)

Trong một lễ hội tôn giáo lớn ở Philippines hôm 10/1 khi các tín đồ chen lấn nhau để tới gần tượng Chúa Jesus tạo nên 1 vụ hỗn loạn khiến 2 người chết và hàng trăm người bị thương.

Trong một lễ hội tôn giáo lớn ở Philippines hôm 10/1 khi các tín đồ chen lấn nhau để tới gần tượng Chúa Jesus tạo nên 1 vụ hỗn loạn khiến 2 người chết và hàng trăm người bị thương.

Hơn một triệu người đã tham gia lễ hội Black Nazarene từ ngày 9/1 ở thủ đô Manila của Philippines để chứng kiến cảnh rước tượng Chúa Jesus từ nhà thờ Quiapo qua các phố. Đây là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới và các tín đồ tham dự sự kiện với đôi chân trần. Họ chen lấn nhau để chạm vào tượng trong khi miệng hô "Muôn năm", AFP đưa tin.

[mecloud]tXMca1xhev[/mecloud]

Nguồn video: VTV

Được biết, hàng triệu người đã chen lấn, xô đẩy nhau để được chạm vào bức tượng thiêng Black Nazarene. Vụ việc làm 1 người thiệt mạng và 600 người bị thương. Khoảng 55 người trong số họ bị thương nặng như rạn xương hay đột quỵ.

Lễ hội đã thu hút hơn 1 triệu người tham gia. Ảnh: AFT

Cha Douglas Badong, linh mục của nhà thờ sở hữu bức tượng Chúa mà tín đồ rước trong lễ hội, kể rằng một trong những người bán hàng rong tham gia lễ hội tử vong vì đau tim.

"Cơ thể nạn nhân không thể chịu nổi nhiệt và sức ép của đám đông", cha Badong nói với AFP.

Mọi người cố gắng chạm vào bức tượng Chúa Jesus trong lễ hội hôm 10/1. Ảnh: AFP

Cảnh sát cho biết, vào thời điểm cao trào, số lượng người tham gia lễ hội lên tới 1,5 triệu, tạo thành dòng người với chiều dài tới 7 km.

Người dân Philippines tin rằng tượng Black Nazarene có khả năng chữa bệnh kỳ diệu. Những người ốm thường cố gắng chạm vào tượng với hy vọng việc đó sẽ giúp họ chiến thắng bệnh tật.

 T.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news