Tin mới

Hé lộ chân dung nghi phạm thảm sát dã man 4 người ở Cao Bằng

Thứ hai, 07/05/2018, 19:21 (GMT+7)

Nghi phạm hiếp dâm bất thành giết hại cả gia đình 4 người là Lý Đình Khánh, 31 tuổi, ở cụm dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng.

Nghi phạm hiếp dâm bất thành giết hại cả gia đình 4 người là Lý Đình Khánh, 31 tuổi, ở cụm dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 7/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã bắt giữ được đối tượng Lý Đình Khánh là nghi phạm gây ra vụ thảm án đốt nhà và giết hại 4 người, trong đó có 2 cháu bé tại cụm dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, Thạch An, Cao Bằng.

Cũng trao đổi với PV Thời Đại, đại tá Nguyễn Viết Huấn - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết qua xác minh ban đầu, đối tượng Khánh đã có gia đình và 2 con. Khánh là người dân tộc Dao, từng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Khánh mãn hạn tù năm 2014.

Được biết Lý Đình Khánh là người cùng xóm với các nạn nhân. Tên này bị bắt sau khoảng 2 giờ gây án.

Lý Đình Khánh tại cơ quan công an. Ảnh Thời Đại

Tại cơ quan công an Lý Đình Khánh khai nhận: Chiều 6/5, Khánh tới giúp gia đình bên ngoại chị Phương làm nhà.

Sau khi ăn cơm tối, Khánh đi xe máy về qua nhà Chị Phương thì dừng lại vào nhà trêu ghẹo, định giở trò đồi bại với chị Phương. Sau đó, chị Phương chống trả chạy thoát ra ngoài. Lập tức, Khánh vớ lấy con dao nhà chị Phương đuổi theo truy sát.

Dân Trí đưa tin, cùng lúc, mẹ chồng của người phụ nữ cùng hai cháu nhỏ (9 và 10 tuổi) chạy ra cũng bị chém chết tại chỗ. Gây án xong, nam thanh niên quay ra phóng hoả, thiêu rụi toàn bộ nhà nạn nhân. Hai cháu nhỏ con của nạn nhân may mắn chạy thoát. Nghi phạm bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn trong thôn.

Ngôi nhà của chị Ph.  bị đối tượng Khánh đối cháy rụi hết cùng nhiều tài sản. Ảnh SGGP

Danh tính của 4 nạn nhân bị Khánh sát hại gồm: Chị Triệu Thị P. (SN 1984), cháu Triệu Văn T. (SN 2012), cháu Triệu Nhật U. (SN 2016) và bà Lý Thị D. (SN 1932). Họ cùng trú tại khu dân cư Kéo Chả và có quan hệ họ hàng với nhau.

 

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news