Tin mới

Hé lộ chủ nhân cây "quái thú" vừa bị CSGT Bình Định tạm giữ

Thứ hai, 19/11/2018, 21:29 (GMT+7)

Tài xế Đinh Công Vinh bước đầu khai nhận vận chuyển cây đa khủng này từ Đắc Lắc ra Ninh Bình cho một doanh nhân.

Tài xế Đinh Công Vinh bước đầu khai nhận vận chuyển cây đa khủng này từ Đắc Lắc ra Ninh Bình cho một doanh nhân.

Theo tin tức từ Trí thức trẻ, ngày 19/11, Phòng – Công an tỉnh Bình Định cho biết đã tiến hành tạm giữ một xe đầu kéo chở theo cây "quái thú" khi phát hiện lưu thông trên Quốc lộ 19 nối Gia Lai về Bình Định.

Theo đó, xe đầu kéo mang BKS 43C - 190.38 kéo theo rơ móc BKS 43R-021.27 do tài xế Đinh Công Vinh (45 tuổi, trú Đà Nẵng) điều khiển, chở theo một cây "quái thú" khổng lồ lưu thông từ Gia Lai về Bình Định trên Quốc lộ 19.

Cây "quái thú" với kích thước khủng vừa bị tạm giữ. Ảnh Trí thức trẻ

Tổ tuần tra CSGT Bình Định đã yêu cầu tài xế dừng xe để tiến hành kiểm tra. Tại đây, tài xế Vinh xuất trình được giấy tờ nguồn gốc của cây "quái thú". Tài xế cũng xuất trình giấy phéo lưu hành đặc biệt nhưng nội dung cho chở máy xúc công trình. Ngoài ra, tài xế không có giấy phép lái xe.

Vì vậy, hiện chiếc xe đầu kéo cùng cây "quái thú" được tạm giữ tại bến xe Tây Sơn (huyện Tây Sơn). Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính vì lỗi không thực hiện đúng giấy phép lưu hành.

Cũng theo thông tin trên báo Người Lao Động, cây "quái thú" được lực lượng chức năng xác định là loại cây đa sộp có kích thước khổng lồ. 

Bước đầu, tài xế Đinh Công Vinh khai nhận vận chuyển cây đa khủng này từ Đắc Lắc ra Ninh Bình cho một doanh nhân. Hiện xe đầu kéo đang bị lực lượng CSGT tạm giữ tại Bến xe Tây Sơn (huyện Tây Sơn, Bình Định) để xử lý theo quy định.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news