Tin mới

Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến 13 người tử vong trên xe rước dâu

Thứ hai, 30/07/2018, 14:57 (GMT+7)

Thông tin ban đầu từ phía lực lượng chức năng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc giữa xe đón dâu và xe đầu kéo làm 13 người chết tại Quảng Nam do lái xe buồn ngủ và lạ đường. 

Thông tin ban đầu từ phía lực lượng chức năng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc giữa xe đón dâu và xe đầu kéo làm 13 người chết tại Quảng Nam do lái xe buồn ngủ và lạ đường. 

Theo tin tức từ báo Tiền Phong, an ninh thủ đô, sáng 30/7, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia cùng đoàn công tác đáp chuyến bay lúc 8h30 để vào Đà Nẵng thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương do vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng nay trên đường tránh Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, khiến 13 người tử vong.

Trao đổi với các ban, ngành chức năng và báo giới tại hiện trường, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, đây là tuyến đường tránh Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, sau khi kiểm tra hiện trường, nguyên nhân ban đầu có thể nhận định do yếu tố chủ quan tài xế xe khách ngủ gật nên xảy ra tai nạn thương tâm.

Lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban ATGT quốc gia thăm hỏi nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: An ninh thủ đô

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, trao đổi trên báo Người đưa tin, Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cũng cho hay, khi tiếp cận hiện trường, 2 đầu xe khách và container dính chặt với nhau. Lực lượng cứu hộ dùng công cụ hỗ trợ cắt, khoan cabin giải cứu tài xế mắc kẹt và đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn, Đại tá Lợi cho rằng, căn cứ hiện trường ban đầu có thể nhận định do xe khách chạy lấn làn sang phần đường xe container. Tuy nhiên, kết luận sau cùng, chính xác nhất phải chờ cơ quan điều tra công bố. "Chúng tôi sẽ điều tra, xử lý nghiêm nếu có sai phạm trong vụ việc", Đại tá Lợi chia sẻ.

Giang Trần (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news