Tin mới

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội

Thứ bảy, 13/06/2015, 15:38 (GMT+7)

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy khiến 5 người tử vong ở quận Hoàng Mai, Hà Nội được cho là bắt nguồn từ chiếc quạt treo tường. Ngọn lửa có thể bắt nguồn từ chiếc quạt điện treo tường nói trên, rồi bén xuống xe máy dựng bên dưới.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy khiến 5 người tử vong ở quận Hoàng Mai, Hà Nội được cho là bắt nguồn từ chiếc quạt treo tường. Ngọn lửa có thể bắt nguồn từ chiếc quạt điện treo tường nói trên, rồi bén xuống xe máy dựng bên dưới. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nhiều khả năng hỏa hoạn bắt nguồn từ chiếc quạt treo tường.  "Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, các dấu vết cháy, ám khói ở tầng 1 có chiều hướng từ trong ra ngoài và từ tầng 1 lên các tầng trên theo cầu thang bộ” - một cán bộ tham gia công tác khám nghiệm hiện trường cho biết trên báo Tiền Phong.

Như tin đã đưa, vào lúc khoảng 0h ngày 11/6, tại căn nhà 3 tầng ở trong ngõ 190 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) đã khiến 2 người già, 1 cháu nhỏ, và cặp vợ chồng trẻ chết thảm. Danh tính 5 nạn nhân được xác định, bao gồm: vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953) và bà Lưu Thị Lý (SN 1952); vợ chồng người con trai Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982) và Lê Thị Chiên (SN 1984) và người con nhỏ của anh Hiếu là cháu Nguyễn Duy Huy mới 8 tháng tuổi. 

Sáng 12/6, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), gia đình người thân cùng lãnh đạo phường đã tổ chức lễ tang cho 5 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.

Dã Quỳ (Tổng hợp)




Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news