Tin mới

Hết tiền đi vũ trường rủ nhau cướp đồ của người nước ngoài

Thứ ba, 07/04/2015, 10:06 (GMT+7)

Để có tiền ăn chơi Hùng cùng đồng bọn đã tìm sơ hở và đi cướp giật tài sản của người nước ngoài.

Để có tiền ăn chơi Hùng cùng đồng bọn đã tìm sơ hở và đi cướp giật tài sản của người nước ngoài.

Chiều 6/4 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Phan Ngọc Hùng 1 năm 6 tháng tù, Lê Văn Linh, Nguyễn Hữu Chí đều trú tại Nha Trang mỗi bị cáo 1 năm tù treo cùng về tội cướp giật tài sản.

Bị cáo Hùng, Linh, Chí trước vành móng ngựa.

Trước đó, khoảng 20h ngày 28/10/2014, Hùng rủ Linh, Chí, Dương Bá Tuyển cùng một số người bạn đi mừng sinh nhật mình tại quán gần 86 Trần Phú, Nha Trang.

Đến 22h cùng ngày, do muốn có tiền để đi chơi tiếp nên Tuyển rủ Hùng đi cướp giật tài sản, Hùng rủ Linh, Chí cùng đi xuống biển cướp giật, cả bọn đồng ý. Linh điều khiển xe máy chở Tuyển, Chí điều khiển xe máy chở Hùng đi đến khu vực đường hẻm bên hông công viên Phù Đổng thì dừng lại. Cả bọn phát hiện có 4 người phụ nữ nước ngoài đang ngồi nói chuyện trên bãi cát, trong đó chị Filatova Elena có để một túi xách bên cạnh.

Cả bọn bàn nhau, Tuyển và Chí đứng ở trên nổ máy đợi và cảnh giới còn Hùng và Linh xuống giật giỏ xách. Sau đó, Linh và Hùng đi xuống, Linh giả vờ đi qua đi lại làm chị Filatova Elena mất cảnh giác rồi nhanh chóng dùng tay giật lấy giỏ xách, cùng Hùng bỏ chạy đến chỗ Tuyển và Chí đợi sẵn lên xe chạy thoát. Cả bọn chạy đến khu vực bãi đất trống công viên Trần Hưng Đạo thì dừng xe lại lục giỏ xách.

Tuyển lấy 1 ĐTDĐ iPhone 5S đưa cho Linh giữ, lấy 600.000 đồng, 4.000 rúp Nga đưa cho Hùng, còn giỏ xách, ví da cá sấu, giấy tờ cá nhân và một số đồ trang điểm thì vứt lại tại đây rồi cùng nhau xuống vũ trường Yasaka chơi tiếp. Vì không đủ tiền trả nên Tuyển và Chí đem điện thoại vừa cướp giật đến tiệm điện thoại 3H đường 23/10 bán cho anh Huỳnh Hữu Hạn lấy 4 triệu đồng.

Đến ngày 30/10/2014, Hùng, Linh, Chí bị phát hiện bắt giữ.

Theo định giá tổng số tiền và tài sản bị cướp giật là 14.126.080 đồng. Riêng Tuyển do khi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị xử lý.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cướp tiền