Tin mới

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Sài Gòn, 200 cảnh sát PCCC "chiến đấu" với lửa

Thứ tư, 09/05/2018, 09:33 (GMT+7)

Công ty giấy rộng hơn 1.500m2 trong KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, khói đen bốc cao hàng chục mét. 34 xe nước, hơn 200 cảnh sát PCCC được điều đến hiện trường.

Công ty giấy rộng hơn 1.500m2 trong KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, khói đen bốc cao hàng chục mét. 34 xe nước, hơn 200 cảnh sát PCCC được điều đến hiện trường.

[Ảnh hiện trường] 200 cảnh sát PCCC chiến đấu với lửa, hàng chục xe cứu hỏa chia ra nhiều hướng - Ảnh 1.

Đến 8h ngày 9/5, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh vẫn đang khống chế đám cháy lớn xảy ra tại công ty giấy nằm trong KCN Vĩnh Lộc vào rạng sáng.

[Ảnh hiện trường] 200 cảnh sát PCCC chiến đấu với lửa, hàng chục xe cứu hỏa chia ra nhiều hướng - Ảnh 2.

Theo đó, khoảng 3h cùng ngày, tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Sinh rộng 1.500m2 nằm trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh phát hoả.

[Ảnh hiện trường] 200 cảnh sát PCCC chiến đấu với lửa, hàng chục xe cứu hỏa chia ra nhiều hướng - Ảnh 3.

Do khu vực xảy ra cháy chủ yếu là giấy cuộn khiến ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ công ty.

[Ảnh hiện trường] 200 cảnh sát PCCC chiến đấu với lửa, hàng chục xe cứu hỏa chia ra nhiều hướng - Ảnh 4.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, 11, Gò Vấp, Tân Phú đã điều động hàng chục xe cứu hỏa đến hiện trường chia ra làm nhiều hướng để triển khai dập lửa và không cho cháy lan sang các công ty kế bên.

[Ảnh hiện trường] 200 cảnh sát PCCC chiến đấu với lửa, hàng chục xe cứu hỏa chia ra nhiều hướng - Ảnh 5.

Do bên trong hiện trường cháy toàn là giấy cuộn khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ đã phải đeo bình oxy và áo chống lửa để tiếp cận hiện trường.

[Ảnh hiện trường] 200 cảnh sát PCCC chiến đấu với lửa, hàng chục xe cứu hỏa chia ra nhiều hướng - Ảnh 6.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Văn Băng - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết cảnh sát nhận được tin vào khoảng 3h cùng ngày.

[Ảnh hiện trường] 200 cảnh sát PCCC chiến đấu với lửa, hàng chục xe cứu hỏa chia ra nhiều hướng - Ảnh 7.

Nhận định đám cháy lớn nên huy động 6 đơn vị chữa cháy với 34 xe nước và 212 cán bộ chiến sĩ cùng 3 đơn vị nghiệp vụ phối hợp dập lửa.

[Ảnh hiện trường] 200 cảnh sát PCCC chiến đấu với lửa, hàng chục xe cứu hỏa chia ra nhiều hướng - Ảnh 8.

Đến khoảng 3h45 đám cháy đã bị cô lập, khống chế.

[Ảnh hiện trường] 200 cảnh sát PCCC chiến đấu với lửa, hàng chục xe cứu hỏa chia ra nhiều hướng - Ảnh 9.
 
[Ảnh hiện trường] 200 cảnh sát PCCC chiến đấu với lửa, hàng chục xe cứu hỏa chia ra nhiều hướng - Ảnh 10.

Ở đây có 2 kho, 1 kho diện tích 1.500 m2 chứa 3.000 tấn giấy và 1 kho 1.600 m2 chứa 370 tấn. Công ty Phước Sinh chỉ cho thuê kho chứ không sản xuất. 2 đơn vị thuê lại là công ty Vising Pack và công ty Kim Thành Lợi.

[Ảnh hiện trường] 200 cảnh sát PCCC chiến đấu với lửa, hàng chục xe cứu hỏa chia ra nhiều hướng - Ảnh 11.

Cảnh sát nhận định nhiều cuộn giấy có thể chưa bị ảnh hưởng, nếu được đưa ra kịp thời vẫn có thể sử dụng lại được. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news