Tin mới

Hiện trường vụ sập hầm thủy điện 11 người mắc kẹt

Thứ ba, 16/12/2014, 17:05 (GMT+7)

Khoảng 7 giờ sáng ngày 16/12, công trình thi công đập thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương đã xảy ra sự cố sập đường hầm khiến 11 người đang mắc kẹt.

 

 

Khoảng 7 giờ sáng ngày 16/12, công trình thi công đập thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương đã xảy ra sự cố sập đường hầm khiến 11 người đang mắc kẹt. 

Đoạn bị sập cách cửa hầm 500m, hầm sâu khoảng 700m, có 11 người (1 nữ) đang bị kẹt bên trong.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương khoan đưa đường ống để bơm oxy vào bên trong, việc cứu hộ vẫn đang diễn ra.

Hầm thủy điện bị sập âm dưới mặt đất 70 m, hầm cao 5 m, ngang 4 m. Hiện đang có 150 người tham gia cứu hộ.

Danh tính các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong vẫn chưa được xác định.

Hiện có khoảng gần 200 người tham gia cứu hộ

 

Đưa bình oxy vào trong trợ giúp các nạn nhân

Đội cứu hộ đang nỗ lực từng phút để cứu các nạn nhân

Đoạn bị sập cách cửa hầm 500m, hầm sâu khoảng 700m, có 11 người (1 nữ) đang bị kẹt bên trong.

Danh tính các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong vẫn chưa được xác định

Được biêt, công trình thuỷ điện Đa Dâng – Đa Chomo có tổng công suất thiết kế 22 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm là 109,27 triệu kWh với tổng mức đầu tư 475,166 tỷ đồng theo hình thức BOO

Công trình này gồm hai nhà máy thuỷ điện liên hoàn – Nhà máy thuỷ điện Đa Dâng đặt trên dòng sông Đa Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương) và Nhà máy thuỷ điện Đa Chomo trên suối Đa Chomo (nhánh của sông Đa Dâng, tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà).

Nhiều đất đá che lấp khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn

Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh (đứng giữa) có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn

Khánh Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news