Tin mới

Hiện trường vụ xe tải tông công nông, 14 người thương vong

Thứ bảy, 28/11/2015, 13:08 (GMT+7)

Chiếc xe công nông chở 14 người đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị xe tải chở gỗ chạy cùng chiều phía sau tông rất mạnh vào đuôi xe. Vụ tai nạn khiến 5 người chết, 9 người bị thương.

Chiếc xe công nông chở 14 người đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị xe tải chở gỗ chạy cùng chiều phía sau tông rất mạnh vào đuôi xe. Vụ tai nạn khiến 5 người chết, 9 người bị thương.

Vụ Tai nạn giao thông thảm khốc được các báo Pháp luật TP. HCM, VOV, Người lao động, Giao thông, báo Gia Lai, Công an nhân dân đăng tải…

Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vào khoảng 21h tối qua (27/11) khiến 5 người tử vong, 9 người bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 81M- 5781 (chưa rõ người điều khiển) chở gỗ cao su lưu thông hướng từ thành phố Pleiku đi Kon Tum đã tông vào đuôi chiếc xe công nông chạy cùng chiều.

Trên xe công nông có 14 người trên đường đi làm rẫy về. Vụ tai nạn đã làm 5 người chết và 9 người bị thương.

Toàn bộ số nạn nhân trong vụ tai nạn đều là họ hàng và cùng trú tại làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Báo Gia Lai đăng tải danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Rơ Châm Dơh, Rơ Châm H’Thủy, Rơ Châm Luy, Rơ Châm Bể, Rơ Châm Pơi.

Những người bị thương được cứu chữa tại Bệnh viện Quân y 211 Gia Lai: Rơ Châm Phước, Rơ Châm H’Lan, Rơ Châm Hin, Rơ Châm H’Lao, Rơ Châm Sơn, Rơ Châm Siết, Rơ Châm Mép, Rơ Châm H’Bin, Rơ Châm H’Láy.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc:

 
 
 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc, 14 người thương vong - Ảnh: Báo Giao thông

Người thân nhận thi thể nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc - Ảnh: Người đưa tin

Người nhà nạn nhân đau buồn trước sự ra đi của người thân - Ảnh: Vietnamnet

Các bác sĩ đang cứu chữa nạn nhân - Ảnh: Pháp luật TP. HCM

Thông tin trên báo Công an nhân dân, ông Phạm Hiếu Trình, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, ngay trong đêm 27/11, lãnh đạo chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Gia Lai và đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Ban đầu, UBND tỉnh đã hỗ trợ 5 triệu đồng/1 nạn nhân tử vong, đồng thời thăm hỏi động viên các bệnh nhân bị thương là 3 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news