Tin mới

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Phước: 6 người tử vong, 16 căn nhà bị thiêu rụi

Thứ năm, 22/11/2018, 09:12 (GMT+7)

Sau khoảng 2 giờ nỗ lực khống chế, đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên, xe bồn bị cháy rụi, nhiều nhà dân nằm trên quốc lộ cũng bị cháy. Thông tin ban đầu, ít nhất 6 người chết và nhiều người khác bị thương trong đám cháy.

Sau khoảng 2 giờ nỗ lực khống chế, đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên, xe bồn bị cháy rụi, nhiều nhà dân nằm trên quốc lộ cũng bị cháy. Thông tin ban đầu, ít nhất 6 người chết và nhiều người khác bị thương trong đám cháy.

Lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa. Ảnh: Tuổi trẻ

Hiện trường vụ việc. Ảnh: FB

Theo tin tức trên Tri thức trực tuyến, Người lao động, vụ tai nạn dẫn tới hoả hoạn xảy ra vào rạng sáng 22/11 trên quốc lộ 13, đoạn thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Nhiều nhà dân bị cháy. Ảnh: FB

Thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng nay, xe bồn chở xăng (chưa rõ lai lịch tài xế) chạy trên quốc lộ 13 hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long (Bình Phước). Đến điểm trên, ôtô này va chạm với xe ba gác chở nước đá rồi lao lên lề đường tông trúng trụ điện.

Ảnh: Trí thức trẻ

Xe bồn sau đó bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm khu vực và cháy lan 16 căn nhà.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Bình Phước đã huy động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Theo người dân, lúc xảy ra cháy hầu hết người dân còn đang chìm trong giấc ngủ nên bị động trong sơ tán. Ảnh: FB

Ông Nguyễn Tấn Hải, Bí thư huyện Chơn Thành, cho biết vụ cháy làm 6 người chết, 2 người bị thương.

Công an đang tổ chức điều tra, xác định danh tính người thiệt mạng. 2 người bị thương là tài xế xe bồn và tài xế xe ba gác đang được đưa đi cấp cứu.

Thống kê sơ bộ có 16 căn nhà liền kề nằm dọc quốc lộ bị cháy, trong đó có một số căn bị cháy nặng và 1 căn bị thiêu rụi. Ảnh: Trí thức trẻ

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news