Tin mới

Hiệp định TPP chính thức được ký kết tại New Zealand

Thứ sáu, 05/02/2016, 10:09 (GMT+7)

Hôm qua ngày 4/2, sau năm năm đàm phán gay go, 12 quốc gia thành viên từ châu Á cho đến châu Mỹ và châu Đại Dương xung quanh vùng biển Thái Bình Dương đã ký kết Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.

Hôm qua ngày 4/2, sau năm năm đàm phán gay go, 12 quốc gia thành viên từ châu Á cho đến châu Mỹ và châu Đại Dương xung quanh vùng biển Thái Bình Dương đã ký kết Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.

Thủ tướng New Zealand, ông John Key và đại diện cơ quan thương mại Mỹ Mike Froman chủ trì buổi lễ tại thành phố Auckland (New Zealand).

Văn kiện này có tác dụng phá bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước đối tác gồm Úc, New Zealand, Chilê, Mêhicô, Peru, Canada, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Brunei, Việt Nam và Hoa Kỳ. Mười hai nền kinh tế của các nước thành viên TPP chiếm đến 40% tổng sản lượng của toàn thế giới. Trung Quốc tạm thời bị loại ra khỏi cuộc chơi này.

Đối với chính phủ tổng thống Obama, kế hoạch thành lập khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới này là một trong những chiến lược quan trọng trong việc ngăn chặn Trung Quốc kiểm soát kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng New Zealand và đại diện 12 nước ký kết Hiệp định TPP tại Auckland ngày 4/2.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ca ngợi việc ký kết "TPP là con đường lý tưởng nhất để cải thiện đời sống cho 800 triệu dân trong lĩnh vực dịch vụ và tiêu thụ hàng hóa.", nói rằng TPP sẽ mang về cho Mỹ một lợi thế so với các nền kinh tế hàng đầu khác như Trung Quốc. 

Thủ tướng New Zealand cũng cho biết nước này sẽ tiếp tục khuyến khích các nước hoàn thiện quá trình phê chuẩn hiệp định trong nước càng nhanh càng tốt. Ông John Key cũng nhận định rằng TPP sẽ cho các nước cung cấp hàng hoá và dịch vụ đến với hơn 800 triệu người dân một cách thuận lợi hơn. Thủ tướng New Zealand cho hay nhiều nước khác cũng đã phát tín hiệu muốn gia nhập TPP.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: TPP ngăn chặn