Tin mới

Hillary "đi nhờ" chuyên cơ Obama, Trump lập tức công kích

Thứ năm, 07/07/2016, 10:22 (GMT+7)

Ngày 5/7, bà Hillary Clinton đã "đi nhờ" chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Barack Obama để tới thành phố Charlotte vận động tranh cử. Điều này đã khiến đối thủ của bà, Donald Trump tức tối và rêu rao trên mạng xã hội "Ai trả tiền?".

Ngày 5/7, bà Hillary Clinton đã "đi nhờ" chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Barack Obama để tới thành phố Charlotte vận động tranh cử. Điều này đã khiến đối thủ của bà, Donald Trump tức tối và rêu rao trên mạng xã hội "Ai trả tiền?".

[mecloud]pajpAuQzHe[/mecloud]

CNN đưa tin bà Hillary cùng với ông Obama sử dụng chiếc Air Force One để rời Washington, tới Charlotte vận động tranh cử. Ngay lập tức, ứng viên tổng thống phe Cộng hòa Donald Trump đã viết trên mạng xã hội Twitter: "Tại sao Tổng thống Obama lại được phép sử dụng Air Force One để đi vận động tranh cử cùng bà Hillary? Bà ấy sẽ bay cùng ông vào ngày mai. Ai là người trả tiền?"

Trong một trạng thái khác, ông Trump bày tỏ: "Người đóng thuế đang phải trả một khoản tiền lớn để Tổng thống Obama và bà Hillary đi vận động tranh cử. Thật sự là đáng hổ thẹn".

Năm 2014, Không lực Mỹ xác nhận chi phí vận hành Air Force One tốn của người đóng thuế 206.337USD mỗi giờ.

Trên thực tế, Tổng thống Obama khi đi công du, sử dụng Air Force One sẽ được chi trả từ nguồn ngân sách liên bang, tức là từ tiền thuế của dân.Nhưng chuyến đi cùng bà Hillary chỉ có một mục đích duy nhất là vận động cho bà. Nên ủy ban vận động tranh cử của bà Hillary hoặc Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ phải trả một phần cho chuyến đi này, dù bà Hillary có đi cùng máy bay hay không.

Chưa biết bà Hillary phải trả bao nhiêu tiền cho chuyến đi nhờ này nhưng chắc chắn con số sẽ thấp hơn nếu đi thuê một chiếc máy bay tương đương. Việc bà Hillary có mặt cùng ông Obama trên Air Force One, lần đầu tiên kể từ năm 2012 cho thấy sự ủng hộ của tổng thống Mỹ với bà.

Reuters đã cùng với Công ty nghiên cứu thị trường Ipsos của Pháp tiến hành một cuộc thăm dò. Hiện bà Hillary đang nhận được 46% người ủng hộ, con số này của ông Trump là 33%.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news